1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi

Hơn 200 khách du lịch mắc kẹt tại đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Chiều ngày 14/9, ông Đặng Quang Sơn – Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ cho biết trong ngày 13/9, có hơn 200 du khách ra đảo Lý Sơn du lịch, đến sáng nay, các tuyến tàu đi lại từ đảo Lý Sơn vào đất liền và ngược lại bị cấm hoạt động do bão số 3.

Trước tình trạng du khách mắc kẹt lại trên đảo, UBND huyện Lý Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng yêu cầu các nhà nghỉ, khách sạn không được tăng giá phòng cùng dịch vụ liên quan nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ du khách không thể rời đảo Lý Sơn do bão số 3 đang đổ bộ.

Bà Phạm Thị Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Đến 18h30 hôm nay, bão số 3 chưa gây thiệt hại về người và tài sản trên đảo Lý Sơn. Hiện tại, chúng tôi yêu cầu các đơn vị túc trực thường xuyên, theo dõi diễn biến của bão số 3 và sẵn sàng phương án ứng phó khi bão đổ bộ phức tạp”.

Một số tàu thuyền vào trú bão tại vũng neo đậu tàu thuyền ở đảo Lý Sơn
Một số tàu thuyền vào trú bão tại vũng neo đậu tàu thuyền ở đảo Lý Sơn

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 10h ngày 14/9/2015, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 1.315 phương tiện/ 9.943 lao động đang hoạt động trên các vùng biển ở Việt Nam. Tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa có 69 phương tiện/684 lao động; vùng biển quần đảo Trường Sa còn 221 phương tiện/2.398 lao động; vùng biển các tỉnh phía Bắc với 332 phương tiện/2.021 lao động; vùng biển các tỉnh phía Nam còn 206 phương tiện/1.400 lao động và vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đang có 487 phương tiện/3.440 lao động.

Cũng trong chiều ngày 14/9, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn khẩn yêu cầu các đơn vị giáo dục cho học sinh nghỉ học cho đến khi bão số 3 suy yếu.

Cảng cá Tịnh Hòa tiếp nhận khoảng 200 tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn
Cảng cá Tịnh Hòa tiếp nhận khoảng 200 tàu thuyền vào nơi trú bão an toàn

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến chiều nay (14/9), có hơn 200 chiếc tàu thuyền về neo trú tránh bão tại cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa; cảng Sa Kỳ có gần 90 tàu; cảng Lý Sơn 409 tàu; cửa Sa Huỳnh tiếp nhận 60 tàu và cửa biển Mỹ Á có 117 tàu; trong đó có 10 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh bạn.

Hồng Long