Thừa Thiên Huế:

Hơn 200 ha lúa bị chuột “gặm”

(Dân trí) - Ngày 24/3, Chi Cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thời gian gần đây chuột liên tục tấn công phá hoại một diện tích lớn lúa, đúng vào thời điểm lúa đang trổ bông.

Hầu hết tại các huyện trong tỉnh đều bị chuột phá hoại mùa màng, tính đến nay đã có khoảng Hơn 200 ha lúa bị chuột “gặm”.

 

Trong số này, xã Vinh Hà và xã Vinh Thái (huyện Phú Vang) là một trong những xã có diện tích lúa bị chuột tàn phá nặng nhất: trên 50 ha. Những vùng có lúa bị chuột tấn công thường nằm ở các chân ruộng cao, gần mồ mả, vườn tược… 

 

Mặc dù người dân đã dùng mọi biện pháp để xua đuổi chuột song diện tích lúa bị tàn phá vẫn ngày một tăng.

 

Chi Cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết  đang có kế hoạch để diệt chuột và ngăn chặn tình trạng chuột phá hoại trong thời gian sớm nhất.

 

Đại Dương