1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Hơn 20 ngàn người tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp đầu năm

(Dân trí) - Trong 2 ngày, mồng 1 và 2 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa – Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã tiếp đón hơn 20 ngàn lượt người tới viếng.

Chiều ngày 9/2, tức ngày mồng 2 Tết, PV Dân trí đã có mặt tại ngọn núi Thọ (Vũng Chùa – Đảo Yến), nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ và chứng kiến hàng ngàn lượt người tới dâng hương, viếng mộ Người.

Dừng lại mua hoa trên đường vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Dừng lại mua hoa trên đường vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Giữa cái nắng vàng ấm áp của ngày đầu xuân, cụ Hoàng Thị Dung (84 tuổi, quê ở xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) bồng theo cháu nhỏ đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chia sẻ: “Hôm qua, mồng 1 Tết, con cháu đến sum vầy chúc Tết nên không đi mô được, ngày hôm ni (nay), xong việc rồi nên nhờ con cháu chở ra thắp cho bác Giáp nén nhang để cầu mong cho linh hồn Người được an giấc ngàn thu, phù hộ cho gia đình tui cũng như người dân trong cả nước luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng”.

Cụ Hoàng Thị Dung bồng theo cháu nhỏ đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cụ Hoàng Thị Dung bồng theo cháu nhỏ đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Không chỉ cụ Dung, theo ghi nhận của PV Dân trí, do thời tiết hôm nay nắng ấm nên có rất nhiều người già và trẻ nhỏ đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp đầu năm.

Riêng trong hai ngày ra Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đã có hơn 20 ngàn lượt người tới khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến
Riêng trong hai ngày ra Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đã có hơn 20 ngàn lượt người tới khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến

Còn theo các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang ngày đêm canh giữ, hướng dẫn du khách tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những ngày giáp Tết và đầu năm, hầu hết là người dân địa phương và các tỉnh lân cận tới viếng, còn từ sau ngày mồng 2 Tết, những người ở xa mới có điều kiện tới viếng mộ Người, bởi thế lượng khách đến viếng cũng tăng lên rất nhiều, như những năm trước có ngày đến vài vạn người.


Thành kính thắp nén nhang...

Thành kính thắp nén nhang...

dâng lên mộ Người
dâng lên mộ Người

Điều đặc biệt, dù lượng khách đến viếng mộ Đại tướng mỗi dịp lễ tết rất đông, tuy nhiên tất cả mọi người đều đi đứng theo hướng dẫn một cách rất nề nếp, không để xẩy ra tình trạng lộn xộn ở nơi vốn rất trang nghiêm này.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Đồng Thanh Hải, Đội phó Đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, từ khi linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình (Vũng Chùa – Đảo Yến) đã có gần 3 triệu lượt người với hơn 24 ngàn đoàn tới dâng hoa, thắp hương viếng mộ Người. Riêng trong 2 ngày ra Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đã có hơn 20 ngàn người tới viếng.

Đặng Tài