Quảng Ninh:

Hơn 2.000 du khách mắc kẹt tại Cô Tô về đất liền an toàn

(Dân trí) - Lãnh đạo đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, tính đến thời điểm này đã có hơn 2.000 du khách mắc kẹt được đưa về đất liền an toàn. Trong sáng nay (1/8) sẽ đưa tiếp hơn 300 du khách còn lại về đất liền.

Tính đến sáng nay đã có hơn 2.000 du khách được đưa về đất liền an toàn. (Ảnh: Thế Nam)

Tính đến sáng nay đã có hơn 2.000 du khách được đưa về đất liền an toàn. (Ảnh: Thế Nam)

Sáng nay (1/8), trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Bá Nam – Bí thư huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, tính từ ngày 29/7 đến nay, lực lượng chức năng đã đưa được hơn 2.000 du khách bị mắc kẹt tại đảo Cô Tô do mưa lũ về đất liền an toàn.

“Thời tiết xấu trên biển nên có hàng nghìn du khách bị mắc kẹt trên đảo Cô Tô khi ra đây tham quan du lịch. Từ 29/7 đến nay chúng tôi đã đưa được 2.000 du khách về đất liền an toàn. Hiện tại còn hơn 300 du khách vẫn mắc kẹt tại đây. Trong sáng nay chúng tôi huy động tiếp 6 tàu cao tốc ra đón và đưa về đất liền nốt là kết thúc” – ông Nam cho biết.

 

Việc giải cứu du khách mắc kẹt trên đảo Cô Tô sẽ hoàn thành nốt trong ngày hôm nay, 1/8. (Ảnh: Thế Nam)

Việc "giải cứu" du khách mắc kẹt trên đảo Cô Tô sẽ hoàn thành nốt trong ngày hôm nay, 1/8. (Ảnh: Thế Nam)

Trước đó, do ảnh hưởng của rãnh thấp gây ra hình thế mưa nguy hiểm tồn tại trên Vịnh Bắc Bộ và “lẹm” 1 phần vào ven biển Quảng Ninh, khiến địa bàn này xuất hiện mưa lớn kéo dài từ ngày 26-29/7; vùng biển Quảng Ninh có gió to, sóng lớn khiến những du khách ra đảo Cô Tô du lịch không thể về đất liền.

Nguyễn Dương