Hơn 1,2 triệu "sổ đỏ" bị ế

Theo số liệu tổng hợp từ Cục Thuế của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), hiện có tới 1.225.454 sổ đỏ đang tồn đọng, không có người tới nhận.

Trong số 51 tỉnh, thành phố, nhiều địa phương có lượng sổ đỏ tồn đọng lớn như: Nghệ An (178.698), Hà Tây (200.003)...

Con số này chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều nếu tính hết những tỉnh, thành phố còn lại, trong đó đáng kể nhất là Hà Nội và TPHCM - 2 địa phương có số lượng sổ đỏ “ế” lớn nhất.

Nguyên nhân chính làm cho tình hình cấp sổ đỏ chậm là do việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa hoàn chỉnh; văn bản triển khai thi hành Luật Đất đai tại địa phương ban hành chậm; tổ chức bộ máy chuyên môn về nhà đất chưa đầy đủ...

Theo Đức Trường
Báo Hà Nội mới