Thừa Thiên Huế:

Hơn 10.000 hecta lúa gần thu hoạch đổ rạp do mưa lớn

(Dân trí) - Một diện tích rất lớn lúa tại các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế do mưa to, gió lớn đã bị đổ rạp, hư hại.

Do ảnh hưởng không khí lạnh từ chiều 12 và ngày 13/4, ở Thừa Thiên Huế có lượng mưa vừa đến mưa lớn (mưa 25-50 mm/24h) đã làm nhiều diện tích lúa gần đến kỳ thu hoạch đổ và ngập úng. Địa phương bị thiệt hại nặng nhất là huyện Phong Điền và huyện Phú Vang. Tiếp đến là thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc…

Hơn 10.000 hecta lúa gần thu hoạch đổ rạp do mưa lớn - 1

Những ruộng lúa bị đổ ngã gần như toàn bộ (ảnh chụp sáng 14/4)

Cụ thể tại huyện Phong Điền đã có hơn 2.000 ha lúa bị đổ. Nông dân cho biết lúa gần thu hoạch nay phải gặt non và thu hoạch bằng tay chứ nếu dùng máy gặt sẽ rất khó vì phần lớn lúa đã đổ.

Giá ước tính nếu thu hoạch lúa đứng bằng máy có giá từ 100 ngàn đồng/sào, nay lúa đổ có giá thu hoạch khoảng từ 130 đến 150 ngàn đồng/sào. Ngoài ra, một lượng lúa lớn sẽ bị hao hụt do rơi rụng.

Hơn 10.000 hecta lúa gần thu hoạch bị đổ.

Qua thống kê từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh, đã có hơn 10.000 ha lúa bị đổ và hơn 4.000 ha bị ngập úng.

Được biết toàn tỉnh Thừa Thiên Huế vụ đông xuân 2019-2020 đưa vào gieo cấy khoảng gần 29.000 hecta, lượng lúa bị đổ trên chiếm hơn 1/3 sản lượng lúa toàn tỉnh.

Hiện Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các huyện, thị xã đã cử các cán bộ kỹ thuật về cơ sở hướng dẫn bà con chăm sóc các diện tích lúa bị đổ giúp thân lúa phát triển mạnh, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho hạt lúa đang gần kỳ thu hoạch.

Những hình ảnh do PV ghi nhận trong sáng 14/4:

Hơn 10.000 hecta lúa gần thu hoạch đổ rạp do mưa lớn - 2
Hơn 10.000 hecta lúa gần thu hoạch đổ rạp do mưa lớn - 3
Hơn 10.000 hecta lúa gần thu hoạch đổ rạp do mưa lớn - 4
Hơn 10.000 hecta lúa gần thu hoạch đổ rạp do mưa lớn - 5
Hơn 10.000 hecta lúa gần thu hoạch đổ rạp do mưa lớn - 6

Đại Dương