1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII:

Hội tụ tinh hoa Phật giáo thế giới tại Việt Nam

(Dân trí) - Hôm nay 21/11, Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII sẽ chính thức bắt đầu với công tác trù bị cho ngày chính lễ. 20 vị cao tăng đến từ nhiều “kinh đô Phật giáo” thế giới đã sẵn sàng mang tinh thần Phật giáo quốc tế tham dự đại hội.

Trao đổi với PV Dân trí, Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó tổng thư ký Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết: “Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 21 đến 24/11, tại thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, hôm nay và ngày mai 22/11 sẽ thực hiện các công tác họp trù bị. Đại hội Phật giáo sẽ khai mạc chính thức vào ngày 23/11. Trong 2 ngày trù bị, việc duyệt lại các chương trình đại hội sẽ được triển khai kỹ lưỡng. Trong đó có việc như suy tôn hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, cắt băng triển lãm Phật giáo, thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn, viếng lăng Hồ Chí Minh...

Hội tụ tinh hoa Phật giáo thế giới tại Việt Nam
Các vị đại biểu và các vị cao tăng về dự Đại hội Phật giáo Việt Nam lần VII được BTC đón tiếp tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: Giác ngộ)

Theo dự kiến sẽ có 1.100 đại biểu chính thức và khách mời tham dự Đại hội gồm: Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; chư tôn đức các ban, ngành Trung ương; Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành; Hội Phật tử Việt Nam tại các nước: Pháp, Czech, Ba Lan, Hungary, Đức, Ucraina, Nga, Lào; quý vị khách quý đại diện Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương MTTQVN, lãnh đạo TP Hà Nội; Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo các tỉnh, thành; đại diện Đại sứ quán các nước như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Sri Lanka, Hàn Quốc, Myanmar, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc - Đài Loan. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, TP.HCM, Hà Nội và các đoàn Phật tử chào mừng đến từ các tỉnh, thành.

Đặc biệt trong lần Đại hội này, Phật giáo Việt Nam hân hạnh cung đón khoảng 20 vị giáo phẩm Tăng Ni đại diện Phật giáo các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan và Sri Lanka đến dự, chúc mừng. Các vị cao tăng sẽ tham dự 2 ngày Đại lễ chính thức 23 và 24/11. Sau đó, đoàn sẽ thăm chùa Bái Đính. Các vị cao tăng đến từ nhiều “kinh đô” Phật giáo thế giới tham dự Đại hội Phật giáo Việt Nam lần VII ngoài ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, chia sẻ và phát triển Phật giáo cho toàn thế giới.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất. (Ảnh: Cẩm Vân)
Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất. (Ảnh: Cẩm Vân)
Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất. (Ảnh: Cẩm Vân)

Từ ngày 20/11, đa số các đại biểu đã ra đến Hà Nội. Phân ban Tổ chức Đại hội đã lập hẳn một bộ phận chuyên lo công tác đón tiếp đại biểu. Về phục vụ ẩm thực, Ban Tổ chức sẽ phục vụ buffet trong các bữa ăn của đại biểu. Về y tế có các bác sĩ Bệnh viện Việt - Xô đảm nhận, túc trực 24/24 giờ trong các ngày diễn ra đại hội. Về an ninh trật tự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có công văn gửi Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội diễn ra an toàn và thành công.

Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trong không khí tưng bừng của Đại hội Phật giáo Việt Nam lần VII.
Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa trong không khí tưng bừng của Đại hội Phật giáo Việt Nam lần VII.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cũng như không khí tưng bừng của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đã lan tỏa. Trên các con phố Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, cờ hoa rợp trời cung đón chư Tôn đức giáo phẩm toàn quốc cùng về tham dự và chào mừng Đại hội.
 
Trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong quá trình hoạt động và phát triển. Giáo hội có khoảng gần 46.500 Tăng ni và hàng chục triệu tín đồ Phật tử thuần thành tu học thường xuyên tại các cơ sở tự viện trong cả nước.
Cả nước có khoảng 14.800 cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Hiện nay Giáo hội có hệ thống giáo dục đào tạo Tăng ni tương đối hoàn chỉnh ở tất cả các cấp đào tạo: sơ cấp Phật học, Trung cấp Phật học, Cao đẳng Phật học, hệ Đại học cử nhân Phật học và đào tạo sau đại học thạc sĩ Phật học. Số lượng cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước: 4 Học viện; 7 trường Cao đẳng Phật học; 31 Trường Trung cấp Phật học và hàng trăm cơ sở giáo dục sơ cấp Phật học do các tỉnh hội Phật giáo quản lý. 

Anh Thế - Quốc Đô