1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghi án truy phong nhầm một Bí thư huyện bộ:

Hồi ký vợ cố Bí thư Tỉnh ủy “bóc mẽ” người được vinh danh

(Dân trí) - Các đảng viên, nhà soạn thảo lịch sử Đảng bộ xã Phù Việt, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa gửi tới Dân trí những tư liệu, bằng chứng chứng minh người được Tỉnh ủy Hà Tĩnh truy tặng danh hiệu “Lão thành cách mạng” từng bị loại khỏi Đảng, đầu thú địch.

Như Dân trí đã thông tin, thời gian qua do không đồng tình việc truy phong các danh hiệu "Lão thành cách mạng”, “Huân chương Độc lập hạng Nhì” đối với cụ Nguyễn Thao (Nguyễn Văn Thao, 1909 - 1982, quê làng Bùi Xá, xã Phù Việt), nên người dân, nhiều đảng viên, các nhà nghiên cứu quê xã Phù Việt, huyện Thạch, Hà Tĩnh đã ra sức ngăn cản, yêu cầu Hội đồng biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ xã Phù Việt phải đưa cụ Nguyễn Thao ra khỏi cuốn sách lịch sử này.

Sau khi Ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, quy trình trong việc xét duyệt hồ sơ, đề nghị truy phong ông Nguyễn Thao là “Lão thành cách mạng”, “Huân chương Độc lập hạng Nhì" Hội đồng thẩm định cấp tỉnh do BTC Tỉnh ủy Hà Tĩnh đứng đầu đã “nghiêm túc, khách quan, đảm bảo các bước theo đúng quy định; đảng viên, thành viên Hội đồng biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ xã Phù Việt đã phản bác lập luận này, đồng thời cung cấp thêm tư liệu để minh chứng cho việc vinh danh trên là sai với sự thật lịch sử.

Hồi ký “bóc mẽ” người được vinh danh

Tài liệu mà thành viên Hội đồng biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ xã Phù Việt cung cấp, ông Nguyễn Thao đã bị khai trừ Đảng do đầu thú địch, chỉ điểm cán bộ hoạt động cách mạng bí mật ở quê nhà khi bị bắt giữ, đó là cuốn “Những ngày đầu theo Đảng” của Bà Bùi Thị Lợi, vợ ông Nguyễn Thiếp, Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Hà Tĩnh, cũng là một người hoạt động cách mạng trung kiên.

Hồi ký của bà Bùi Thị Lợi thuật lại ông Th. (ông Thao, có văn bản xác nhận) đầu thú địch, khai báo tất cả các thông tin về gia đình bà Lợi.
Hồi ký của bà Bùi Thị Lợi thuật lại ông Th. (ông Thao, có văn bản xác nhận) đầu thú địch, khai báo tất cả các thông tin về gia đình bà Lợi.

Trong hồi ký cách mạng, tập 2, do Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy Hà Tĩnh trước đây (do ông Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban) thẩm định và cho xuất bản năm 1967, bà Bùi Thị Lợi thuật lại việc bị ông Th. (tức ông Thao, có văn bản xác nhận) khai bao tất cả những thông tin về bà khi cả hai cùng bị mật thám Pháp bắt giữ vào năm 1931.

Theo đó, khi bà Bùi Thị Lợi chỉ khai chồng bà hành nghề làm thuốc cứu người, không chịu khai nhận chồng là Nguyễn Thiếp, tên ác ôn mật thám Pháp là Ri-nô sau khi quát tháo, đánh đập bà dã man đã đưa ông Thao ra đối chứng, khai dùm.

Cửa mở. Nhân chứng vào. Tưởng là ai, lại là Th. Đối với tôi, Th. không phải là người xa lạ. Cùng hoạt động với nhau ở xã. Thế là những điều gì biết về tôi, hắn khai với Ri-nô cả”- trích hồi kí của người phụ nữ kiên trung.

Ông Nguyễn Đôn, con trai Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Hà Tĩnh Nguyễn Thiếp và bà Bùi Thị Lợi, lão thành cách mạng, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện lịch sử Đảng (nay thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) xác nhận nhân vật Th trong hồi ký chính là ông Nguyễn Thao, người được truy phong.
Ông Nguyễn Đôn, con trai Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Hà Tĩnh Nguyễn Thiếp và bà Bùi Thị Lợi, lão thành cách mạng, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện lịch sử Đảng (nay thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) xác nhận nhân vật Th trong hồi ký chính là ông Nguyễn Thao, người được truy phong.

Theo thành viên Hội đồng biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ xã Phù Việt, cũng vì lí do đầu thú, góp sức vào cuộc tàn sát của địch sau đó đối với phong trào cách mạng tại quê nhà, nên ông Nguyễn Thao đã không được khôi phục đảng tịch khi Phù Việt khôi phục lại Tổ chức Đảng vào tháng 10/1945. Và cũng từ đó cho đến khi qua đời vào năm 1982, ông Thao không còn là đảng viên.

Các đảng viên lão thành và thành viên Hội đồng biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ xã Phù Việt phản bác, một người đã bị loại ra khỏi Đảng, lại thuộc trường hợp đầu thú địch lại đủ tiêu chuẩn công nhận Lão thành cách mạng là không thể. Và lại càng không thể căn cứ trên tài liệu của mật thám Pháp, để truy phong một người chỉ được chính sử ghi nhận là huyện ủy viên(?).

Hồ sơ “nghiêm túc, khách quan” là… bao biện

Đối chứng các tài liệu, thông tin mà các đảng viên lão thành và thành viên Hội đồng biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ xã Phù Việt cung cấp rõ ràng, Ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khi được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong tỉnh làm rõ các vấn đề liên quan đến phản ánh của cán bộ, đảng viên trong việc truy phong các danh hiệu nêu trên đối với ông Nguyễn Thao.

Cụ thể, trong công văn của BTC Tỉnh ủy Hà Tĩnh do ông Nguyễn Đình Phú (Phó ban) ký, gửi Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh ngày 13/4/2017 nêu, BTC Tỉnh ủy đã kiểm tra và nhận thấy hội đồng xét duyệt các cấp đã “nghiêm túc, khách quan, đảm bảo các bước theo quy trình, đủ điều kiện tiêu chuẩn, đúng chế độ, chính sách hiện hành” trong việc xem xét, đề nghị công nhận “Lão thành cách mạng”, “Huân chương Độc lập hạng Nhì" cho ông Nguyễn Thao.

Sách lịch sử Đảng bộ huyện Thạch Hà ghi rõ chức danh của ông Nguyễn Thao tại Đại hội 1-tháng 1/1931, đại hội 2- tháng 4 1931 chỉ là Huyện ủy viên, không phải Bí thư huyện bộ.
Sách lịch sử Đảng bộ huyện Thạch Hà ghi rõ chức danh của ông Nguyễn Thao tại Đại hội 1-tháng 1/1931, đại hội 2- tháng 4 1931 chỉ là Huyện ủy viên, không phải Bí thư huyện bộ.

Theo tìm hiểu, khi Đảng ủy Phù Việt xét duyệt hồ sơ lần đầu của ông Nguyễn Thao đã không tham khảo ý kiến các đảng viên lão thành, hồ sơ không công khai theo yêu cầu. Thông tin này, nếu chiếu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, rõ ràng, BTC Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan cùng phối hợp phải về gặp gỡ, tiếp nhận, làm rõ thông tin phản ánh từ các đảng viên lão thành xã Phù Việt.

Tuy nhiên, các đảng viên lão thành và thành viên Hội đồng biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ xã Phù Việt phản ánh, từ trước tới nay chưa có thành viên nào của BTC Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng như các cơ quan cấp tỉnh về gặp gỡ, tiếp nhận thông tin.

"Nếu làm đúng trách nhiệm, công tâm với lịch sử, đúng với chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải về làm việc lại với Đảng ủy xã Phù Việt, nghe lại ý kiến các đồng chí cán bộ, đảng viên lão thành. Đằng này Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ về làm việc, thống nhất với Thường trực Huyện ủy Thạch Hà, để rồi ra bản kết luận đúng nội dung mà Huyện ủy Thạch Hà đã làm trước đó 2 năm. Chúng tôi cho rằng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thiếu trách nhiệm, chỉ làm động tác giả để bao biện cho cái gọi là hồ sơ đúng quy trình”- ông N.B.B., một thành viên trong Hội đồng biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ xã Phù Việt bức xúc.

Ngoài ra, một phát hiện mới của thành viên trong Hội đồng biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ xã Phù Việt cho thấy, báo cáo thành tích của Nguyễn Thao do Huyện ủy Thạch Hà gửi Tỉnh ủy đối với cụ Nguyễn Thao sai sót rất cơ bản, không đúng thực tế.

Cụ thể, hồ sơ kê khai, được các cấp xét duyệt tỉnh Hà Tĩnh kê Nguyễn Thao giữ chức Trưởng Ban Thông tin tuyên truyền và Ban Thống kê xã từ 1955 đến 1975. Tuy nhiên, về mô hình tổ chức của Đảng và chính quyến giai đoạn này ở xã không có Ban Thông tin tuyên truyền, nên ông Nguyễn Thao không thể giữ chức vụ trên.

“Sai với lịch sử thì đã rõ, nhưng buồn thay là cơ quan chức trách được giao nhiệm vụ xác minh làm rõ đã không làm đến nơi đến chốn. Thế nên, theo tôi sự việc chưa thể dừng lại như kết luận của BTC Tỉnh ủy Hà Tĩnh đâu”- cán bộ lão thành xã Phù Việt thẳng thắn nói.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Nhóm PV