Hối hả chỉnh trang con đường nối từ sân bay Nội Bài về nội đô

(Dân trí) - Những ngày gần đây tại đường Võ Nguyên Giáp, nhiều công nhân đang gấp rút thi công hàng rào sắt, trồng hoa ở dọc tuyến và trên các thành cầu vượt cắt qua khu vực dân sinh.

Hối hả chỉnh trang con đường hiện đại nhất thủ đô Hà Nội

 

Hối hả chỉnh trang con đường nối từ sân bay Nội Bài về nội đô - 1
Đường Võ Nguyên Giáp dài 12 km, bắt đầu từ cầu Nhật Tân tới sân bay Nội Bài, mặt cắt rộng 80 - 100 mét, 6 làn xe chạy, tốc độ tối đa 80 km/h.
Hối hả chỉnh trang con đường nối từ sân bay Nội Bài về nội đô - 2
Tuyến đường được đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng. Đây là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm thủ đô với Sân bay quốc tế Nội Bài.
Hối hả chỉnh trang con đường nối từ sân bay Nội Bài về nội đô - 3
Sau hơn ba năm đưa vào hoạt động, tuyến đường đã được trang trí hệ thống cây xanh hoàn thiện ở dải phân cách giữa và hai bên lề đường.
Hối hả chỉnh trang con đường nối từ sân bay Nội Bài về nội đô - 4
Mấy ngày gần đây, nhiều công nhân đang gấp rút thi công hàn hàng rào sắt, trồng hoa ở dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp.
Hối hả chỉnh trang con đường nối từ sân bay Nội Bài về nội đô - 5

Chiều 16/2, các công nhân đang gấp rút thi công hạng mục, chỉnh trang lại toàn tuyến.

Hối hả chỉnh trang con đường nối từ sân bay Nội Bài về nội đô - 6

Công nhân ở đây cho biết, khu vực lưu không giữa 2 cây cầu sẽ được cải tạo để trồng hoa, tạo cảnh quan.

Hối hả chỉnh trang con đường nối từ sân bay Nội Bài về nội đô - 7
Hối hả chỉnh trang con đường nối từ sân bay Nội Bài về nội đô - 8

Hệ thống chiếu sáng trên toàn tuyến cũng được kiểm tra, bóng đèn hỏng được thay mới.

Hối hả chỉnh trang con đường nối từ sân bay Nội Bài về nội đô - 9
Trong số 1.000 cây hoa ban được trồng trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp - loại hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc, tỉnh Sơn La tặng 500 cây hoa ban trắng và tỉnh Biện Biên tặng 500 cây hoa ban tím, tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng, giản dị.
Hối hả chỉnh trang con đường nối từ sân bay Nội Bài về nội đô - 10

Hàng nghìn cây chà là, hơn 2.500 cây long não, hơn 1.000 cây hoa ban cùng hàng nghìn cây xanh khác đang phát triển xanh tốt trên tuyến đường này. Bốn mùa cây xanh tốt, hoa nở rực rỡ là điều mà mỗi người dân Thủ đô đều cảm thấy tự hào.

 

Quân Đỗ