1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Học sinh lớp 8 tử vong sau tiếng nổ lớn

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Trong lúc K. đang nhồi thuốc diêm vào ống túyp bằng inox thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. K. bị thương nặng ở ngực và tay, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Học sinh lớp 8 tử vong sau tiếng nổ lớn - 1

Ảnh: Minh họa.

Sáng 7/2, ông Hoàng Tiến Thọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, một cháu bé 14 tuổi không may tử vong sau tiếng nổ lớn.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19h30 ngày 6/2, em P.N.K (14 tuổi, học sinh lớp 8, sinh sống với ông bà ngoại tại thôn Mỹ Tiến, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương) dùng thuốc diêm nhồi vào ống túyp bằng inox được cắt ngắn.

Trong lúc nhồi thuốc vào ống inox thì một tiếng nổ lớn vang lên, em K. bị thương nặng ở vùng ngực và tay. Dù gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng, em K. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Thanh Chương có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc.

"Đến 1h sáng nay (7/2), gia đình đã đưa cháu về quê Hà Tĩnh làm thủ tục mai táng", ông Thọ cho biết thêm.