1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Học sinh cấp 2 ra tay “hạ” máy ATM để trộm tiền

(Dân trí) - Rất liều lĩnh, 3 học sinh cấp 2 đã dùng dụng cụ hàn để cắt máy ATM. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện thì nhóm này đã bị Công an Nghệ An tóm gọn.

Học sinh cấp 2 ra tay “hạ” máy ATM để trộm tiền - 1
3 học sinh cùng tang vật tại CQĐT (Ảnh: Điền Bắc)
 
CQĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 3 giờ 30 phút, sáng nay (9/12/2010), Đội CSCĐ công Nghệ An trong lúc tuần tra đã phát hiện và kịp thời tóm gọn 3 đối tượng là học sinh cấp 2 đang thực hiện hành vi cắt máy ATM của Ngân hàng cổ phần Sài Gòn (SCB) có địa chỉ số 2, Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh để lấy tiến.
 
Tại CQĐT, 3 đối tượng này đã khai nhận, do đọc trên báo nên biết một số vụ cắt máy ATM để trộm tiền bằng các dụng cụ đơn giản như bình gas, ôxy, kềm, bình xịt kính (sơn xịt xe máy bình loại nhỏ)… nên cả 3 nảy ý định tiến hành cắt máy ATM để lấy tiền ăn chơi.
 
Học sinh cấp 2 ra tay “hạ” máy ATM để trộm tiền - 2
Dụng cụ mà 3 học sinh dùng để cắt máy ATM... (Ảnh: Việt Dũng)

Tại Công an, ba đối tượng khai tên là: Phạm Đức Chính (15 tuổi, trú khối 8, phường Quán Bàu); Phạm Doãn Hùng (14 tuổi, khối 10, phường Lê Lợi) đều thành phố Vinh và Phùng Bảo Quốc (14 tuổi, ở xóm 10, xã Thanh Dương, Thanh Chương - hiện trú tại khối 3 phường Đội Cung).

Được biết, cả 3 đối tượng Chính, Hùng và Quốc hiện đang là học sinh Trường THCS Đội Cung.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy - Hồ Dũng