1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Học hết lớp 4, làm chủ tịch xã 2 nhiệm kỳ

(Dân trí) - Khai trong lý lịch rằng mình có trình độ văn hóa 9/12, nhưng thực tế ông Chủ tịch UBND xã Hoà Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau chỉ mới học hết lớp 4.

Thời gian qua dư luận Cà Mau vô cùng bất bình trước việc ông Nguyễn Hoài Xuân được làm chủ tịch UBND xã Hòa Thành 2 nhiệm kỳ, nhưng chỉ mới học hết lớp 4.

 

Trao đổi với phóng viên về luồng dư luận này, lãnh đạo UBND TP Cà Mau nói, việc ông Trần Hòa Xuân khai lý lịch không đúng thực tế, UBND TP Cà Mau sẽ có hình thức xử lý thích hợp trong thời gian tới.

 

Trong khi đó, ông Xuân hồn nhiên giãi bày: “Tui có đi học bổ túc văn hóa cấp 2 nhưng học chưa hết lớp 9 thì do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tui về địa phương tham gia công tác ở xã. Khi đó, anh Tư Đấu (một lãnh đạo của ông Xuân khi đó - PV) nói, theo quy định tiêu chuẩn vào Đảng phải hết lớp 9, nhưng người ta không đòi bằng thì khai vô trình độ văn hóa lớp 9 (vào thời điểm năm 1985)”.

 

Xoay quanh sự việc này, dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng ông Xuân được sự bao che của cấp trên nên có thể khai lý lịch gian dối, được làm chủ tịch xã tới 2 nhiệm kỳ? Câu hỏi này dư luận đang rất muốn chính quyền địa phương sớm trả lời.

 

Tuấn Thanh