1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Hoãn tuyên án vì bị cáo tự tử ngay tại tòa

(Dân trí) - Cho rằng bị xử oan, bị cáo Hòa đã lấy 1 viên thuốc từ trong túi áo bỏ vào miệng uống để tự tử. Sự việc xảy ra vào sáng 29/7, tại phiên tòa lưu động do TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức tại xã Bàu Chinh.

Đứng trước vành móng ngựa là bị cáo Lê Văn Hòa (28 tuổi, ngụ thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức). Hòa bị xét xử về tội: “Cướp tài sản”.

Theo như cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 18/2/2009, Hòa đi xe máy từ nhà đến đường liên xã Bàu Chinh - Quảng Thành (thuộc thôn Tân Xuân, xã Bàu Chinh). Tại đoạn đường vắng vẻ này, Hòa giấu xe vào một rẫy tiêu rồi lấy 2 nhành cây to chắn ngang đường.

Lúc này, em N.T.T.M (16 tuổi, ngụ gần nhà Hòa) trên đường đi học thêm về thấy rào chắn nên phải dừng xe đạp điện lại để xuống kéo 2 nhành cây sang bên lề đường. Ngay lập tức, Hòa từ trong bụi rậm nhảy ra dùng khúc gỗ đánh vào người làm em M. bất tỉnh.

Sau đó Hòa lấy xe đạp điện của M. chạy ra hướng Quốc lộ 56. Tuy nhiên, do bị 2 người dân phát hiện và truy đuổi ráo riết nên Hòa phải vứt xe để chạy bộ, tẩu thoát.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Hòa quay lại vườn tiêu lấy xe máy rồi chạy lên TPHCM lẩn trốn. Đúng 2 ngày sau (ngày 20/2/2009), Hòa bị công an bắt giữ về tội: “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa, Hòa một mực cho rằng mình bị oan, Hòa không có ý định cướp xe của em M. Mục đích của Hòa là chặn đường đánh dằn mặt một phụ nữ là bạn của vợ mình vì “tội” rủ rê vợ Hòa đi chơi qua đêm.

Phần tự bào chữa của Hòa đã không được HĐXX chấp nhận và khi HĐXX chuẩn bị tuyên án thì Hòa móc trong túi ra 1 viên thuốc màu hồng bỏ vào miệng rồi cầm chai nước tu cạn để tự tử.

Sau khi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện, Hòa được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Trong khi chờ đợi bị cáo hồi phục sức khỏe, phiên tòa tạm hoãn tuyên án.

Công Quang