1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghệ An

Hoa về ngập phố

(Dân trí) - Trong cái nắng cuối đông vàng như mật ong, trăm hoa đua sắc báo hiệu Tết đã cận kề, dòng người đã bắt đầu xuống phố chuẩn bị cho ngày đặc biệt nhất trong năm.

Gốc đào được chào giá 100 triệu đồng tại Nghệ An.
Gốc đào được chào giá 100 triệu đồng tại Nghệ An.

Còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết cổ truyền của dân tộc nhưng con đường 3-2 (Tp Vinh, Nghệ An) đã rợp trong sắc hoa. Hàng nghìn gốc đào thế đã được tập trung tại các vị trí “đắc địa” nhất để phục vụ khách chơi hoa. Hiện tại, đào Lào chưa về đến thành phố nên những gốc đào Nhật Tân vẫn đang chiếm thế “độc tôn” ở đây.

Để phục vụ cho dịp Tết nguyên đán Quý Ngọ, anh Công - một nhà vườn ở xã Nghi Phú (Tp Vinh) đã đầu tư hàng tỷ đồng “đánh” đào từ Nhật Tân (Hà Nội) về. Hàng trăm gốc đào, mỗi gốc một thế, hầu hết đã ngậm nụ chờ đến Tết sẽ bung hoa. Theo anh Công, năm nay khách tìm đào chơi Tết từ khá sớm. Bắt đầu mở hàng từ ngày 17 tháng Chạp nhưng trung bình mỗi ngày anh bán được gần chục gốc hoa, giá trung bình từ 8 - 15 triệu đồng.

“Thường thì khách có tiền chưa mua đào vào những ngày này, họ dành nhiều thời gian để xem xét kỹ lưỡng mới chọn gốc đào ưng ý. Những gốc đào đẹp ở thời điểm này có giá từ 20 - 40 triệu đồng”, anh Công cho biết thêm. Ông chủ hàng hoa đào này cũng tự hào giới thiệu với khách gốc đào cổ thụ được lấy về từ Nhật Tân và hét giá 100 triệu đồng.

Gốc đào có thế lão mai được chào bán giá 22 triệu đồng.
Gốc đào có thế "lão mai" được chào bán giá 22 triệu đồng.

Đó là gốc đào có thế tự nhiên, tán xòe tứ phía, nụ đều, hoa mới nở rải rác. Tuy nhiên, khách chủ yếu chỉ dám đứng ngắm, chưa ái dám bỏ ra một số tiền lớn như vậy để “tậu” gốc đào. Một vài người khách tỏ ý thuê đào về trưng Têt với giá 35 triệu đồng nhưng chủ nhân chưa đồng ý.

Theo một chủ hoa đào khác cho biết, những gốc đào trị giá hàng chục triệu thường chỉ có thể bán cho các “đại gia” hoặc các cơ quan, công sở. Khác với năm ngoái, năm nay người tiêu dùng có xu hướng thuê đào về chơi Tết. Tuy nhiên, mức giá cho thuê cũng chỉ thấp hơn giá bán từ 3-10 triệu đồng tùy theo từng gốc đào.

Trong khi đào Nhật Tân khá hút hàng trong mấy ngày đầu khai chợ thì hàng hoa tươi, hoa cây vẫn đang khá bình lặng. Chị Minh - một chủ cửa hàng hoa trên đường 3-2 cho hay: “Năm nay giá hoa chưa có biến động gì lắm, vẫn bằng với giá năm ngoái. Phải từ ngày 22 tháng Chạp trở đi thì thị trường hoa mới sôi động”.

Hiện tại, một chậu hoa cúc vàng có giá từ 100-120 nghìn đồng không kể bình sứ. Các loại chậu hoa treo hành lang, đặt trên các kệ sắt có giá cũng có giá khoảng 120 nghìn đồng/chậu. Chậu địa lan hai màu có giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, giữ kỷ lục về giá ở thời điểm hiện tại là cửa hàng hoa lan Xô Viết của anh Thành.

“Hôm qua tôi mới làm cho khách một chậu 200 cành lan, giá 70 triệu đồng. Phải làm việc suốt đêm mới kịp giao cho khách”, anh Thành cho biết. Hiện tại hoa lan ở Tp Vinh được bán với giá từ 120 -140 nghìn đồng/cành. Để có một chậu lan ưng ý, người tiêu dùng thường phải bỏ ra từ 4-5 triệu đồng.

Hoa lan có giá từ 120-140 nghìn đồng/cành khá hút người xem.
Hoa lan có giá từ 120-140 nghìn đồng/cành khá hút người xem.
Hoa cúc chưa có biến động giá so với Tết năm ngoái.
Hoa cúc chưa có biến động giá so với Tết năm ngoái.

Trong khi hoa đào hút khách thì các cửa hàng hoa vẫn khá bình lặng.
Trong khi hoa đào hút khách thì các cửa hàng hoa vẫn khá bình lặng.
Trong khi hoa đào hút khách thì các cửa hàng hoa vẫn khá bình lặng.
Thời điểm hiện tại, hoa lan đã xác lập mức giá kỷ lục 70 triệu đồng/chậu.

Thời điểm hiện tại, hoa lan đã xác lập mức giá kỷ lục 70 triệu đồng/chậu.
Thời điểm hiện tại, hoa lan đã xác lập mức giá kỷ lục 70 triệu đồng/chậu.
Mỗi chậu lan có giá từ 4-5 triệu đồng.
Mỗi chậu lan có giá từ 4-5 triệu đồng.
Người dân đã bắt đầu đi ngắm chọn mua hoa Tết.
Người dân đã bắt đầu đi ngắm chọn mua hoa Tết.
Người dân đã bắt đầu đi ngắm chọn mua hoa Tết.
Hoa chuẩn bị về nhà diện Tết.
Hoa chuẩn bị về nhà "diện" Tết.

Hoàng Lam