Hải Dương:

Hỏa hoạn tại trang trại khiến 400 con lợn chết cháy

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Vụ cháy xảy ra tại trang trại lợn Công ty CP Thuốc thú y Amavet ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, khiến 400 con lợn chết cháy.

Vụ việc xảy ra vào sáng 15/7, tại trang trại lợn thuộc Công ty Cổ phần Thuốc thú y Amavet (ở  xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Theo đại diện UBND xã Nam Tân, trang trại này gồm 3 khu vực chăn nuôi lợn, do ông Nguyễn Văn Q. (58 tuổi) quản lý. Phần trang trại bị cháy có diện tích khoảng 700m2, được chia làm 2 phần, một bên nuôi lợn nái, một bên nuôi lợn con. 

Hỏa hoạn tại trang trại khiến 400 con lợn chết cháy - 1

400 con lợn chết cháy tại trang trại. (Ảnh: H.Ninh).

Sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chủ trang trại khẩn trương chữa cháy. Tuy nhiên, hệ thống trần chống nóng của trang trại bị cháy hoàn toàn; khoảng 400 con lợn (gồm: 300 lợn con và 100 lợn nái) của trang trại bị chết.

Ông Hoàng Văn Toan, Chủ tịch UBND xã Nam Tân cho biết, khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã huy động lực lượng công an, lực lượng phòng chống thiên tai của xã để hỗ trợ, xử lý.

"Trước tiên chúng tôi lập biên bản, báo cáo ban phòng chống thiên tai của huyện làm thủ tục đề nghị có chương trình hỗ trợ theo quy định. Công an vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc nhưng cơ bản nghi là do chập điện", ông Toan nói.