1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Hỏa hoạn lúc rạng sáng, cháy rụi 9 căn nhà ở xóm Chăm An Giang

(Dân trí) - Sáng 3/3, Ông Nguyễn Văn On, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trường, huyện An Phú (An Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ hỏa hoạn, gây thiệt hại 9 căn nhà, trong đó 4 căn bị thiêu rụi hoàn toàn, 5 căn thiệt hại từ 30 – 50%, gây ảnh hưởng trực tiếp đời sống 57 nhân khẩu.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h40' sáng 3/3, tại ấp La Ma, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Khi đó, ngọn lửa bùng phát từ một căn nhà ở dãy nhà sàn của xóm Chăm La Ma, sau đó lan rộng sang các căn nhà liền kề.

1.jpg

Trong số 9 căn nhà bị ảnh hưởng có 4 căn bị cháy rụi hoàn toàn

Khi phát hiện đám cháy, bà con nhân dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường kết hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc tiến hành khống chế đám cháy và dập lữa. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 9 căn nhà của bà con người dân tộc Chăm (với 57 nhân khẩu) ở ấp La Ma, xã Vĩnh Trường; trong đó 4 căn bị cháy hoàn toàn, 5 căn khác bị cháy từ 30 – 50%.

2.jpg

Hầu hết vật dụng bên trong các căn nhà gần như bị cháy rụi hoàn toàn

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, lãnh đạo huyện An Phú và xã Vĩnh trường đã trực tiếp xuống thăm, động viện và hỗ trợ bước đầu cho các gia đình có nhà bị cháy.

Cụ thể, UBND huyện An Phú hỗ 4 hộ có nhà bị cháy hoàn toàn mỗi hộ 20 triệu đồng, 10 triệu đồng/hộ có nhà bị cháy từ 30-50%; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện An Phú hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ có nhà cháy hoàn toàn, 2 triệu đồng/hộ có nhà bị cháy từ 30-50%; Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trường hỗ trợ 1 triệu đồng/có nhà cháy hoàn toàn, 500.000 đồng/hộ có nhà bị cháy từ 30-50%.

IMG_32562.jpg

Bí thư Huyện ủy Ngô Công Thức - đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho những người dân có nhà bị ảnh hưởng

Hiện UBND huyện An Phú đã chỉ đạo Ủy ban nhân xã Vĩnh Trường và Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục vận động các nguồn lực trong xã hội kịp thời động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; bố trí chổ ở tạm và cấp phát gạo cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho và con; đồng thời sớm hỗ trợ bà con cất lại nhà ổn định cuộc sống.

Nguyễn Hành