Hoà Bình: Hơn 1 tháng, sân golf 5 lần bị phá
(Dân trí) - Liên tiếp các ngày từ 12/10 đến 26/10 và mới đây nhất là ngày 23/11, nhiều người dân xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ, Hoà Bình) đã 5 lần vào khu vực sân golf của Công ty cổ phần AVE lật tung những trảng cỏ xanh mướt mới trồng để đào hố trồng cây.
Nghe nói làm sân golf sẽ ảnh hưởng tới môi trường sống, lại thấy Công ty AVE cho máy móc vào rừng chặt cây, san ủi đất (khu đất đã được UBND tỉnh giao cho công ty làm dự án), nhiều người dân xã Đồng Tâm đã bức xúc, kiên quyết phản đối dự án sân golf. Chính từ những bức xúc đó, từ đầu tháng 10 đến nay, đã 5 lần nhiều người trong xã tổ chức tràn vào khu vực sân golf của công ty, dùng cuốc xẻng lật tung những thảm cỏ mới trồng lên, đào hố trồng cây.
Mới đây nhất, “vào hồi 8h ngày 23/11, nhân dân trong xã chủ yếu là 3 thôn Tam Toà, Tân Tiến và Đồng Phú đã kéo vào Công ty AVE dùng cuốc xới cỏ, đắp ụ trong sân golf. Diện tích sân golf bị phá trắng khoảng 600 mét vuông. Lượng người khoảng 170 người. Đến 9h cùng ngày, đội tuyên truyền của huyện vào làm việc đã bị cản trở, chửi bới, lăng mạ” - trích báo cáo của Công an xã Đồng Tâm.
Những hành động quá khích của người dân trong vùng dự án của xã Đồng Tâm đã khiến nhà đầu tư “méo mặt”. Ở đây, Công ty AVE đã phải gánh những hậu quả nặng nề. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường của Công an huyện và phòng PC21 Công an tỉnh, tổng thiệt hại qua 4 lần nhân dân vào đào xới (chưa tính lần gần đây nhất) là 4.582m2 cỏ golf. Trong đó, diện tích thiệt hại hoàn toàn là 3.082m2 cỏ golf, diện tích bị cuốc hố trồng cây là 1.500m2.
Ông Trần Văn Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ cho biết, số diện tích bị thiệt hại trên chưa được tính toán, quy đổi vì Công ty AVE chưa chứng minh được cỏ trong sân golf là cỏ Nhật do họ nhập về, cộng với công trồng cấy và chăm sóc cũng chưa được thống kê đầy đủ.
Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ: "Chúng tôi chưa thể kết luận là dân sai được!" |
Còn ông Trần Văn Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ giải thích: “Trong trường hợp này, cả hai bên (Công ty AVE và những người dân vào phá) đều có những cái sai. Nhưng vì người dân… sai trên cái sai của công ty nên tạm thời chúng tôi chưa kết luận là họ sai được(?!)”.
Ông Tiệp cũng cho biết, hiện Công ty AVE đang tiến hành khắc phục những cái sai của mình theo sự chỉ đạo của tỉnh. Cụ thể, AVE đã vi phạm luật đầu tư, luật xây dựng, luật đất đai, luật chăm sóc và bảo vệ rừng. Các vi phạm này đã được nhiều cơ quan chức năng nhắc nhở, lập biên bản, phạt tiền nhiều lần. Những sai phạm khác, huyện cùng các bên liên quan đang tiến hành xác minh và sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp.
Còn về việc giải quyết những cái sai của cả hai bên, ông Tiệp cho biết, huyện còn phải chờ cơ quan công an điều tra làm rõ, quy trách nhiệm từng đối tượng liên quan mới có phương án xử lý.
Thuỷ Bình