Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai, thủy điện xả lũ lớn nhất 10 năm qua

(Dân trí) - Tính đến 11h ngày 11/10, hồ thủy điện Hòa Bình đã phải mở 8 cửa xả, nước dồn xuống hạ du rất lớn khiến nhiều nơi ngập nặng. Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, đây là đợt xả lũ lớn nhất của hồ thủy điện Hòa Bình trong vòng 10 năm qua. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ lớn trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ký Quyết định công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ lớn nhất 10 năm qua


Thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả đáy. (Ảnh: Đàm Quang)

Thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả đáy. (Ảnh: Đàm Quang)


Thủy điện Hòa Bình xả 8 cửa xả. Toàn bộ các hộ dân xóm chài trên sông Đà phải sơ tán. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Thủy điện Hòa Bình xả 8 cửa xả. Toàn bộ các hộ dân xóm chài trên sông Đà phải sơ tán. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức cuộc họp khẩn về công tác ứng phó với mưa bão do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và nghe báo cáo về tình hình xả lũ của hồ Hòa Bình.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT cho biết: Do nước từ thượng nguồn đổ về hồ thủy điện Hòa Bình lớn, tính đến 7h sáng nay (11/10), hồ thủy điện Hòa Bình đã phải mở 7 cửa xả đáy.

Ông Nguyễn Đức Quang phát biểu tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Đức Quang phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, đến 11h cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Trần Công - Chánh Văn phòng Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, thời điểm 11h sáng nay, mực nước ở hồ Hòa Bình là 117m, lưu lượng nước về 13.560 m3/s. Lúc 11h, hồ thủy điện Hòa Bình đã phải mở 8 cửa xả đáy.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào trưa cùng ngày, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT cho biết ông đang làm việc với ban lãnh đạo nhà máy thủy điện Hòa Bình, hiện mực nước ở hồ Hòa Bình tiếp tục tăng. Ông Hoài nhận định "tình hình khá căng thẳng nên hồ thủy điện Hòa Bình mới phải mở 8 cửa xảy đáy".

Cũng theo ông Hoài, Nhà máy thủy điện Hòa Bình có 12 cửa xảy đáy, 6 cửa xả mặt. Năm 2007, hồ thủy điện Hòa Bình từng phải mở 6 cửa xả đáy.

Tại cuộc họp nói trên, ông Quang cho biết, đây là đợt xả lũ lớn nhất trong vòng 10 năm qua của hồ thủy điện Hòa Bình. Việc xả lũ diễn ra vào ban đêm, ở tình huống gấp rút nên có thể sẽ ảnh hưởng đến khu vực hạ du.


(Ảnh: Đàm Quang)

(Ảnh: Đàm Quang)


Ngầm Quê Kho, xã Tú Sơn, Kim Bôi bị ngập sâu, xóm hoàn toàn bị chia cắt. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Ngầm Quê Kho, xã Tú Sơn, Kim Bôi bị ngập sâu, xóm hoàn toàn bị chia cắt. (Ảnh: Báo Hòa Bình)


Địa phận thị trấn Cao Phong bị ngập lụt nặng do mưa lớn gây sự cố tràn hồ Tra. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Địa phận thị trấn Cao Phong bị ngập lụt nặng do mưa lớn gây sự cố tràn hồ Tra. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Tại tuyến đường quốc lộ 6, đoạn qua huyện Lương Sơn (Hòa Bình) sáng nay nhiều đoạn đã rơi vào tình trạng ngập sâu, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Cũng tại cuộc họp trên ở Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, đại diện Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông tin: Đêm 10/10, nhiều khu vực tiếp tục có mưa lớn như Hoà Bình, Sơn La, Thanh Hoá với lượng mưa khoảng 200 mm. Đợt mưa này tại các tỉnh trên vẫn còn tiếp diễn và sẽ giảm dần vào đêm nay (11/10).

Ngoài ra, hiện đang xuất hiện một áp thấp mới hình thành trên biển, có thể đi vào biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong những ngày tới; thông số dự báo đến thời điểm này, áp thấp có thể mạnh lên thành bão với cường độ rất mạnh. Về lưu lượng nước đổ về hồ Hoà Bình, đại diện Trung tâm khí tượng cho biết, hiện lưu lượng khoảng 10.000 m3/s, trong 6 giờ tới lưu lượng có thể lên đến 12.000 m3/s.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, để đảm bảo an toàn cho thuỷ điện Hoà Bình, tập đoàn đã có lệnh ngừng phát điện 3 nhà máy thuỷ điện: Sơn La, Lai Châu, Bản Chát. EVN sẽ điều phối các nguồn điện bổ sung, khắc phục việc thiếu điện tạm thời do ngừng cấp điện từ các nhà máy trên.

Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn

Sáng 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ông Nguyễn Văn Quang đã ký Quyết định số Quyết định số 1946/QĐ-UBND công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai do mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa rất to. Vì vậy tình tình trạng khẩn cấp do thiên tai được công bố để các địa phương theo dõi sát sao các hồ chứa nước, đường giao thông, các vị trí sạt lở trên địa bàn.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi ở Hòa Bình.
Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi ở Hòa Bình.

Các hồ chứa được cảnh báo nguy cao đang xả tràn, có nguy cơ tràn qua thận đập, xuất hiện các hư hỏng, sạt trượt... như: hồ Cháu (xã Tu Lý, huyện Đà Bắc), hồ Khang Mời (xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình), hồ Kem và hồ Rộc Chu (huyện Tân Lạc)...

Các công trình giao thông: Các tuyến đường X2, đường 12B, tuyến C, đường TSA (Bãi Lạng - Bãi Chạo), tuyến Y1, tuyến T (Khoang - Nội), tuyến T (Chiềng - Lốc), Trường Sơn A (Ve - Chám), Quốc lộ 21, Quốc lộ 70B, các tuyến đường tỉnh: 438, 438B, 450... Các tuyến đường sạt lở tại một số điểm gây ách tắc, ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng đến giao thông tìm kiếm cứu nạn.

Các điểm sạt trượt nhiều nhất tại thành phố Hòa Bình và các huyện: Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn. Tại các điểm này đã xảy ra sạt lở đất, đá gây thiệt hại tài sản, cơ sở vật chất cho người dân.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt do nước lũ dâng cao.
Nhiều tuyến đường bị chia cắt do nước lũ dâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nêu rõ: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên nắm bắt tổng hợp thông tin thiệt hại từ các địa phương báo cáo UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành vàUBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn toàn tỉnh. Trưởng các đoàn được giao phụ trách các huyện, thành phố chủ động nắm bắt thông tin diễn biến mưa lũ tại địa bàn được giao phụ trách, để chỉ đạo thực hiện công tác ứng phó thiên tai.

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các Công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương: Công điện số 110/CĐ-BCH ngày 10/10/2017 của Ban Chỉ hủy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 11/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hòa Bình công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai, thủy điện xả lũ lớn nhất 10 năm qua - 9

Người dân được đưa đi sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.
Người dân được đưa đi sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Được biết, do mưa lũ tại tỉnh Hòa Bình đã có 3 người chết tại huyện Đà Bắc. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh vẫn đang có mưa rất to, nước sông, suối, ao vẫn đang tiếp tục dâng cao.

Nguyễn Dương - Thái Bá