Hòa Bình 10 người chết và mất tích vì mưa lũ

(Dân trí) - Mưa lớn từ ngày 9/10 đến nay gây lũ lớn, ngập nặng, khiến tỉnh Hòa Bình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đến ngày 11/10, toàn tỉnh có 9 người chết, 1 người mất tích, nhiều người khác bị thương. Hiện nay mưa lũ vẫn đang tiếp tục uy hiếp tỉnh miền núi này.


Suối Nánh - Đà Bắc sau trận lũ (Ảnh: Facebook)

Suối Nánh - Đà Bắc sau trận lũ (Ảnh: Facebook)

Chiều tối 11/10, tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hòa Bình cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, có nơi đo được trên 300mm. Mưa lớn khiến nước sông, hồ tại các huyện như: Đà Bắc, Cao Phong, Mai Châu, Tân Lạc dâng cao.

Nước lũ tiếp tục dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi ở Hòa Bình.
Nước lũ tiếp tục dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi ở Hòa Bình.

Nước lụt dâng cao gây ngập lụt khắp nơi, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng chia cắt hoàn toàn. Huyện Đà Bắc bị thiệt hại nặng nề nhất về người. Toàn huyện này có 8 người chết, 1 người mất tích vì mưa lũ. Nhiều diện tích hoa lúa, hoa màu bị ngập sâu trong nước, sạt lở đất đá vào nhà dân diễn ra ở nhiều nơi.

Theo báo cáo của UBND huyện Đà Bắc, nhiều nhà dân trên địa bàn đã phải di dời khẩn cấp do lũ. Nước tại các sông vẫn đang dâng cao, tuyến tỉnh lộ 433 bị sạt lở nhiều nơi gây khó khăn, nguy hiểm cho các phương tiện giao thông. Hồ Cháu và hồ Thang - xã Tu Lý nước tràn qua đường, thân đập bị nứt, nguy cơ vỡ rất cao.

Trao đổi với PV Dân trí lúc 16h45 chiều nay (11/10), ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết: Mưa lũ lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay tại địa bàn huyện Đà Bắc đã làm 8 người chết tại các xã Suối Nánh, Đồng Chum, Đồng Ruộng; 1 người đang mất tích.

Nhà cửa của người dân tan hoang sau khi lũ đi qua.
Nhà cửa của người dân tan hoang sau khi lũ đi qua.

“Hiện nay ở huyện Đà Bắc chúng tôi có khoảng 80 hộ dân ở các xã đang bị cô lập, đời sống bị đe dọa vì đói và rét. Chính quyền địa phương đang tích cực tìm cách đưa lương thực, các nhu yếu phẩm vào cho các hộ dân này” - ông Dũng nói.

Huyện Cao Phong có 3 căn nhà bị tốc mái, sạt lở đất 2 nhà trong đó 1 nhà sập hoàn toàn. Tại thành phố Hòa Bình, huyện Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Thủy, Lương Sơn… tình trạng ngập lụt cũng gây thiệt hại rất lớn. Hiện nước nhiều nơi vẫn dâng cao, chảy rất xiết gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và các công trình thủy lợi.

Hệ thống đường giao thông các tuyến tại Hòa Bình hiện cũng bị ngập lụt, sạt lở nhiều nơi cản trở việc đi lại, gây ách tắc nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhiều tuyến đường giao thông ở Hòa Bình bị sạt lở nghiêm trọng không thể qua lại.
Nhiều tuyến đường giao thông ở Hòa Bình bị sạt lở nghiêm trọng không thể qua lại.

Ngoài công bố tình trạng khẩn cấp thiên tai, tỉnh Hòa Bình cũng đã họp khẩn cấp chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử. Các ngành chức năng của tỉnh Hòa Bình hiện đang bố trí lực lượng trực 24/24h tại các ngầm tràn, các vị trí có khả năng tiềm ẩn gây tai nạn trong mưa lũ.

Đến chiều tối 11/10, tỉnh Hòa Bình đã có 9 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 3 người bị thương vì mưa lũ; nhiều nhà cửa, tài sản của người dân bị lũ làm hư hỏng, cuốn trôi. Sản xuất nông nghiệp, giao thông bị thiệt hại nghiêm trọng. Mưa lũ vẫn tiếp tục uy hiếp, công tác khắc phục hậu quả và đôn đốc, kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại vẫn đang được tiến hành gấp rút, khẩn trương.

Quang Tân