Quảng Ngãi:

Hỗ trợ 8 ngư dân tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

(Dân trí) - Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ cho 8 ngư dân trên tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm vào ngày 2/4.

Sáng 23/4, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) - cho biết, 8 ngư dân tàu cá QNg 90617 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa đã được Quỹ Hỗ trợ ngư dân hỗ trợ vượt qua khó khăn.

Theo đó, thuyền trưởng Trần Hồng Thọ được hỗ trợ 50 triệu đồng, 7 thuyền viên còn lại được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Hỗ trợ 8 ngư dân tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm - 1
Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trao tiền hỗ trợ cho 8 ngư dân trên tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa.

Thuyền trưởng Trần Hồng Thọ thay mặt thuyền viên tàu QNg 90617 TS gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ của Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. Nhân dịp này, thuyền trưởng Thọ cũng bày tỏ mong muốn Quỹ xem xét gói cho vay lãi suất thấp để đóng tàu mới tiếp tục ra đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa.

Trước đó, ngày 2/4, tàu cá QNg 90617 TS công suất 420 CV của ông Trần Hồng Thọ (33 tuổi, trú xã Bình Châu) đang hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

Ngày 3/4, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu Hải cảnh Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá QNg 90617 TS, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.

 Quốc Triều