1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn đối phó với bão số 13

Duy Tuyên Xuân Sinh

(Dân trí) - 14h chiều nay (14/11), hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn với lưu lượng 100-300m3/s để chủ động đối phó với cơn bão số 13.

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn đối phó với bão số 13 - 1

Từ 14h chiều nay hồ Kẻ Gỗ xả tràn để đón bão số 13

Chiều 14/11, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó giám đốc phụ trách Công ty thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, hiện nay mực nước trong hồ Kẻ Gỗ đã đạt cao trình 30,72 tương ứng với 293 triệu m3. Để chủ động đối phó với cơn bão số 13, từ 14h chiều nay hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn.

“Lưu lượng xả từ 100-300m3/s. Mực nước trong hồ hiện nay gần đầy, mình xả trước để đón bão, khi bão vào gây mưa thì mình giảm dần lưu lượng”, ông Nguyễn Văn Tâm cho biết.

Để ứng phó có hiệu quả với bão số 13, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các lực lượng vũ trang như: BĐBP, quân sự, công an cử nhân lực, phương tiện hỗ trợ các địa phương, sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn đối phó với bão số 13 - 2

Lực lượng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã duy trì 100% quân số, chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng ứng phó với bão số 13

Lực lượng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã duy trì 100% quân số, chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng ứng phó với bão số 13, thành lập 5 đoàn công tác trực tiếp xuống chỉ đạo các địa bàn trọng điểm ảnh hưởng mưa bão. Đồng thời, phối hợp với các địa phương chuẩn bị nơi ăn nghỉ, vật chất hậu cần, sẵn sàng đón người dân vào các đồn, trạm biên phòng tránh trú bão.

Đơn vị này cũng huy động 43 phương tiện gồm tàu, xuồng, ô tô cùng 600 cán bộ, chiến sĩ (400 người là lực lượng tại chỗ và 200 người là lực lượng cơ động chi viện) sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi bão số 13 đổ bộ.

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn đối phó với bão số 13 - 3

Lực lượng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh giúp người dân di dời đồ đạc lên nơi an toàn

Đến chiều nay tại Hà Tĩnh đã hơn 3.900 phương tiện/ 14.932 lao động đã vào tránh trú bão trên địa bàn, chủ yếu neo đậu tại các âu thuyền Cửa Hội, Cửa Sót, Cửa Nhượng, Kỳ Hà và vùng bãi ngang.

Có 93 phương tiện với 476 thuyền viên tỉnh Hà Tĩnh đi đánh bắt xa bờ đã neo đậu tránh bão tại các tỉnh Nghệ An, Hải Phòng, Vũng Tàu, Quảng Trị, Bình Thuận, Đà Nẵng; 17 phương tiện với 65 thuyền viên tàu ngoại tỉnh tránh trú bão tại âu thuyền Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

Đến thời điểm chiều nay (14/11) tại Hà Tĩnh trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ.

Tại Thanh Hóa, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến ngày 14/11, tất cả các chủ phương tiện và thuyền viên trên các tàu thuyền đang khai thác trên biển đã nắm được thông tin về bão số 13.

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn đối phó với bão số 13 - 4
Hơn 600 phương tiện đã vào các vị trí tránh trú an toàn.

Qua các thiết bị liên lạc và các đài thông tin duyên hải, việc liên lạc từ đất liền với các phương tiện vẫn được duy trì tốt.

Theo tổng hợp, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 7.211 phương tiện tàu thuyền với 26.616 lao động thường xuyên khai thác trên biển. Đến sáng 14/11, hơn 6.000 phương tiện đã vào các vị trí tránh trú an toàn.

Số còn lại, phần lớn đang khai thác gần bờ ở vùng biển trong tỉnh, đã được kêu gọi vào nơi tránh trú. Ngoài ra, hơn 300 phương tiện với hơn 1.000 lao động hoạt động trên khu vực Vịnh Bắc bộ đã và đang trên đường vào bờ.

Riêng 6 phương tiện đang hoạt động ở các vùng biển phía Nam, trong đó tại vùng biển Kiên Giang có 4 phương tiện, 39 lao động và vùng biển Vũng Tàu 2 phương tiện, 11 lao động cũng đã được kêu gọi và đang trên đường vào nơi tránh trú của các tỉnh bạn.

Trước đó, chiều ngày 13/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn về ứng phó với cơn bão số 13 và yêu cầu cấm biển từ 19h ngày 13/11.