Hồ chứa nước vừa “đổ” 99 tỷ đồng nâng cấp đã xói lở, sụt lún

(Dân trí) - Hồ chứa nước Suối Hành (TP Cam Ranh, Khánh Hòa) có dung tích hơn 9 triệu m3 vừa mới được đầu tư 99 tỷ đồng để nâng cấp, hoàn thành chưa đầy một năm nhưng đã bị hư hại…

 

Hồ chứa nước 9 triệu m3 vừa “đổ” 99 tỷ đồng nâng cấp đã xói lở

 

Hồ chứa nước Suối Hành (xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh) do Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, được nâng cấp từ năm 2009 và đến cuối năm 2014 thì được hoàn thành. Từ dung tích 7,9 triệu m3, sau nâng cấp, hồ chứa này có dung tích 9,49 triệu m3.

Mưa là “thủ phạm” gây… sụt lún, xói lở (!)

15h30 ngày 1/12, đơn vị thi công hồ chứa Suối Hành đang khẩn trương cho công nhân kiểm tra những điểm sụt lún để khắc phục hư hỏng. Theo một cán bộ đơn vị thi công, hiện nay khối bê tông bên trái đập tràn xả lũ (từ hạ lưu nhìn lên hồ chứa) đang bị sụt lún, nứt nẻ khoảng 20m2.

Theo quan sát, hiện đơn vị thi công đã đục một số vị trí ở khối bê tông sụt lún này để gia cố, khắc phục. Tại hiện trường, trong diện tích 20m2 nhưng xuất hiện nhiều nứt nẻ, bên dưới đất đá bị sụt lún, hở hàm ếch.

Chị Võ Thị B.V., một người dân sinh sống gần hồ chứa nước Suối Hành cho biết, sau khi nâng cấp, hoàn thành chưa được một năm thì hồ chứa nước này bắt đầu xuất hiện nứt nẻ, sụt lún. “Chúng tôi không hiểu tại sao một công trình vừa mới hoàn thành chưa lâu lại hư hỏng? Tôi đến đây xem và cảm thấy lo lắng cho người dân vùng hạ du”, chị V. lo ngại.

 

Khu vực xảy ra sụt lún, nứt ở nhiều đoạn
Khu vực xảy ra sụt lún, nứt ở nhiều đoạn

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn (phường Cam Phước Đông) trăn trở, nói: “Trước khi hồ Suối Hành được nâng cấp, có lần mưa lớn khiến mực nước trong hồ chỉ còn 40cm là tràn qua thân đập. Việc hồ chứa mới nâng cấp mà hư hỏng làm người dân hạ du chúng tôi rất lo lắng”.

Nói về hướng khắc phục, một cán bộ đơn vị thi công hồ chứa nước Suối Hành - cho biết: “Chúng tôi sẽ đục bỏ, bóc bê tông lên rồi cho cát xuống đầm lại và đổ bê tông lên phần diện tích 20m2 đang bị sụt lún”. Theo cán bộ này, sau khi làm việc với chủ đầu tư, xác định nguyên nhân có thể “do mưa” lớn làm cho đất bị nhão gây nên tình trạng “sụp”, “rỗng”.

Nơi hư hỏng không phải là “vị trí xung yếu” (?)

Ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Phước Đông, cho biết, địa phương đã nắm được sự việc hồ chứa Suối Hành vừa mới nâng cấp đã bị hư hỏng, sụt lún và ông đã lên tận hồ để thực chứng. Sau khi có mặt tại hiện trường và gặp đại diện đơn vị thi công, ông Phụng thừa nhận, người dân vùng hạ lưu cảm thấy bất an khi hồ bị hư hại “là đúng”.

 

Mặt bằng đã bị lún, nứt nẻ ở nhiều vị trí
Mặt bằng đã bị lún, nứt nẻ ở nhiều vị trí

 

Theo ông Phụng, khi chưa nâng cấp, hồ chứa Suối Hành đã từng xảy ra một lần vỡ đập khiến 2 người chết. “Người dân trong xã kể lại là khi đập vỡ, tiếng nổ nghe như bom!”, ông Phụng kể.

Theo UBND xã Cam Phước Đông, hiện toàn xã có 7 thôn với khoảng 14.000 dân, đa phần canh tác nông nghiệp ở hạ lưu hồ chứa nước Suối Hành. Ông Nguyễn Khiêm, Chánh văn phòng UBND TP Cam Ranh ngày 2/12, cho biết, chưa nắm được thông tin gì về hồ chứa Suối Hành hư hỏng và cho biết sẽ cho kiểm tra lại sự việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào ngày 2/12, ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, cho biết, hồ chứa nước Suối Hành là một trong 2 hồ chứa trên địa bàn được đầu tư “nâng cấp” và thời gian bảo hành hồ này đến hết tháng 12/2015. Tại buổi làm việc với ông Bản, trước những lo lắng của người dân vùng hạ du, một cán bộ Phòng quản lý xây dựng công trình Sở này cho biết, phần hư hỏng không phải là “vị trí thân đập, vị trí xung yếu”. Cán bộ này cho rằng, phần hư hỏng là “vị trí đơn giản” và “độc lập” với các khối còn lại.

 

Bên dưới rỗng ruột, hở hàm ếch
Bên dưới "rỗng ruột", hở hàm ếch

 

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, hồ chứa nước Suối Hành được xác định là bị sụt lún, xói lở mái thượng, hạ lưu tràn xả lũ sau đợt mưa lũ vào tháng trước. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Giám đốc Sở NN&PTNT Khánh Hòa - ông Lê Tấn Bản, đã ký văn bản yêu cầu đơn vị thi công là Công ty CP LICOGI 12 (Hà Nội) khẩn trương khắc phục hư hỏng trước ngày 15/12.

“Trong thời gian bảo hành đơn vị thi công sẽ xử lý lại! Khi nâng cấp lên, hồ đảm bảo an toàn công trình hồ chứa đầu mối, đồng thời lập phương án phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du”, một cán bộ Phòng quản lý xây dựng công trình, Sở NN&PTNT Khánh Hòa -  nói.

Viết Hảo