Kiên Giang:

Hồ chứa chỉ đủ cung cấp nước ngọt đến hết 30/4

(Dân trí) - Hồ chứa 500.000m3 nước tại xã Vĩnh Thông (TP Rạch Giá, Kiên Giang) chỉ còn dưới 100.000m3, lượng nước này chỉ đủ cung cấp cho người dân thành phố và một phần huyện Hòn Đất đến lễ 30/4 - 1/5… Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương – Giám đốc Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (KIWACO) cho biết.

Theo ông Phương, 14 ngày qua, công ty không thể lấy được nước ngọt đưa vào hồ chứa Tà Tây (xã Phi Thông, TP Rạch Giá). Nguyên nhân là do nước mặn xâm nhập quá sâu. Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang đã phải tiếp tục tiết giảm 35% công suất và thời gian cung cấp nước sạch khu vực TP Rạch Giá và một phần huyện Hòn Đất.

Hồ chứa nước có sức chứa khoảng 500.000m3 xã Phi Thông nay chỉ còn dưới 100.000m3, số nước này chỉ đủ cung cấp đến qua dịp lễ 30/4.
Hồ chứa nước có sức chứa khoảng 500.000m3 xã Phi Thông nay chỉ còn dưới 100.000m3, số nước này chỉ đủ cung cấp đến qua dịp lễ 30/4.

Như vậy, một số địa phương huyện Hòn Đất thiếu nước sinh hoạt. Công ty đã huy động 9 xe chở bồn nước đến các điểm dân cư, trường học phục vụ cho người dân từ 7 giờ sáng đến chiều tối.

Về giải pháp trước mắt, ông Phương cho biết sau khi được UBND tỉnh chấp thuận, công ty đã cho khoan 2 giếng, một giếng tại Bệnh viện Đa khoa và một giếng tại Trường THCS Lê Quý Đôn. Sau khi hoàn thành công suất, mỗi giếng có thể cung cấp 1.000m3/ngày. Ngoài ra công ty cũng đang tìm đối tác bơm nước ngọt trên những sông chưa bị nước mặn xâm nhập vào hồ chứa nước.

Xe cung cấp nước ngọt cho dân mỗi ngày.
Xe cung cấp nước ngọt cho dân mỗi ngày.

Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 sẽ có nhiều du khách đến TP Rạch Giá, tuy nhiên thông tin thành phố biển Rạch Giá đang thiếu nước ngọt khiến không ít du khách lo lắng. Trả lời vấn đề này, ông Phương cho biết, nguồn nước dự trữ của các hồ chỉ đáp ứng như kế hoạch cung cấp nước mà công ty đã triển khai và chủ yếu tập trung vào việc phục vụ người dân. Còn các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Rạch Giá đều đã tự chuẩn bị nguồn nước nên du khách không phải lo vấn đề thiếu nước sinh hoạt.

Xung quanh tình hình hàng ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, ngày 21/4 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện ngay việc đắp đập ngăn mặn, giữ ngọt trên kênh Ông Hiển - TP. Rạch Giá.

Nguyễn Hành