Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô "trôi bồng bềnh" ở Hà Giang

(Dân trí) - Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại tại một số địa phương trong tỉnh, Chủ tịch tỉnh Hà Giang - Nguyễn Văn Sơn đã có Công điện khẩn về việc thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng, chống thiên tai.

Hình ảnh lũ lụt hãi hùng ở Hà Giang
Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô trôi bồng bềnh ở Hà Giang - 1

Nước lũ tại khu vực quảng trường 26/3, TP Hà Giang (Ảnh: Mạnh Thắng).

Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô trôi bồng bềnh ở Hà Giang - 2

Ô tô chìm nghỉm giữa biển nước tại Ngã tư Lý Tự Trọng - Trần Hưng Đạo (Ảnh: Mạnh Thắng).

Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô trôi bồng bềnh ở Hà Giang - 3

Khu vực Km3+400, quốc lộ 34 (TP Hà Giang) ngập sâu trong nước, nhiều ô tô xe máy mắc kẹt (Ảnh: Sở GTVT tỉnh Hà Giang)

Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô trôi bồng bềnh ở Hà Giang - 4
Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô trôi bồng bềnh ở Hà Giang - 5

Đường Lý Tự Trong (TP Hà Giang) như một dòng sông đục ngầu. (Ảnh: Sở GTVT tỉnh Hà Giang).

Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô trôi bồng bềnh ở Hà Giang - 6

Nhà bị đất, đá vùi lấp tại tổ 5 phường Quang Trung (TP Hà Giang) (Ảnh: Mạnh Thắng).

Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô trôi bồng bềnh ở Hà Giang - 7

Nước lũ dâng cao trên sông Lô (Ảnh: Mạnh Thắng).

Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô trôi bồng bềnh ở Hà Giang - 8

Nước lũ dâng cao tại khu vực TP Hà Giang (Ảnh: Mạnh Thắng).

Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô trôi bồng bềnh ở Hà Giang - 9

Vụ sạt lở đất gây chết 2 người ở xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì (Ảnh: Hoàng Tuyến)

Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô trôi bồng bềnh ở Hà Giang - 10

Tại KM285, Quốc lộ 2 bị sạt lở nghiêm trọng.

Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô trôi bồng bềnh ở Hà Giang - 11

Km41, Đường tỉnh 16B đất đá sạt lở chắn ngang đường đi lại của người dân (Ảnh: Sở GTVT tỉnh Hà Giang).

Hình ảnh lũ lụt hãi hùng, ô tô trôi bồng bềnh ở Hà Giang - 12

Quốc lộ 34 cũng chung tình trạng sạt lở (Ảnh: Sở GTVT tỉnh Hà Giang).

Ngày 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - ông Nguyễn Văn Sơn có công điện khẩn gửi Uỷ ban nhân dân - Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng, chống thiên tai sau cơn mưa lớn gây thiệt hại về người và của trên địa bàn tỉnh vừa qua.

Cụ thể, trong 12 giờ qua, một số nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn (huyện Vị Xuyên, thành phố Hà Giang, huyện Hoàng Su Phì), gây ngập úng cục bộ và lũ ống, sạt lở trong đêm và sáng sớm nay.

Theo dự báo của Đài khí tượng thiên văn tỉnh, mưa tiếp tục kéo dài đến hết ngày 22/7. Do mực nước tại các sông, suối đã lên cao và lượng nước trong đất đá đã bão hòa, vì vậy nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng là rất cao.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố huy động lực lượng, phương tiện cùng lực lượng cơ sở và nhân dân kịp thời khắc phục hậu quả; đặc biệt là giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho dân.

Các địa phương và lực lượng ứng biến kịp thời, chủ động ứng phó thiên tai; giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Trần Thanh

Dòng sự kiện: Mưa lũ Hà Giang