PhotoStory

Hiện trạng vườn hoa Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo

Thực hiện: Nguyễn Hải - Mạnh Quân

(Dân trí) - Nằm sát hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Thái Tổ là điểm đến thu hút mọi lứa tuổi, nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lịch sử của Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm dự kiến chi hơn 180 tỷ đồng để cải tạo vườn hoa này.

Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 1

Vườn hoa Lý Thái Tổ có diện tích hơn 12.000m2, nằm trên địa bàn phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), được bao quanh bởi các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Lê Lai và Ngô Quyền.

Được biết, quận Hoàn Kiếm đang chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ với tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là hơn 182 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của quận.

Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 2
Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 3

Vườn hoa Lý Thái Tổ là không gian công cộng, điểm nhấn thu hút mọi lứa tuổi, nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

Vườn hoa có vị trí quan trọng trong việc kết nối hồ Gươm với vùng phụ cận bao gồm vườn hoa Diên Hồng, không gian quảng trường Ngân hàng Nhà nước; các công trình kiến trúc như trụ sở Thành ủy, UBND thành phố, nhà khách Chính phủ, khách sạn Metropole...

Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 4

Tượng đài Vua Lý Thái Tổ là một phần không gian công cộng gắn liền trung tâm hành chính chính trị, đồng thời là khu vực cần bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình kiến trúc cổ như nhà khách Chính phủ, khách sạn Metropole...

Trong lịch sử Việt Nam, Vua Lý Thái Tổ (974-1028) được coi là một trong những vị vua vĩ đại nhất, người khởi lập thành Thăng Long và tạo dựng nên mảnh đất ngàn năm văn hiến. Vào năm 1010, ông đã chuyển kinh đô của nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư ra thành Đại La (Thăng Long - Hà Nội sau này).

Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 5
Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 6

Vườn hoa là điểm đến của du khách thập phương để tham quan, du lịch, cầu sức khỏe, bình an.

"Cứ dịp Tết đến, Xuân về tôi và gia đình lại ra Hà Nội du lịch và đến vườn hoa Lý Thái Tổ để cầu mong một năm mới may mắn, gia đình mạnh khỏe", bà Nguyễn Hương Ly (73 tuổi, trú tại Quảng Trị) chia sẻ. 

Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 7

Vườn hoa được đổi tên nhiều lần, lúc đầu mang tên Paul Bert, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là vườn hoa Chí Linh. Từ năm 1984 mang tên Indira Gandhi (cố Thủ tướng Ấn Độ). Đến năm 2004, khi cải tạo chỉnh trang, có tượng Vua Lý Thái Tổ được gọi là vườn hoa Lý Thái Tổ.

Tượng đài vua Lý được khởi công ngày 17/8/2004, khánh thành ngày 7/10/2004, do nhà điêu khắc Vi Thị Hoa sáng tác. Tượng được làm bằng đồng nguyên chất, đúc liền khối, nặng 32 tấn (tượng 12 tấn, bệ 20 tấn), cao 10,1m (tượng cao 6,8m, bệ cao 3,3m), hướng nhìn ra hồ Hoàn Kiếm.

Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 8

Du khách nước ngoài tò mò, thích thú khi tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

Được biết, dự án đầu tư cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ đã được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội cho chủ trương và có các thông báo kết luận để thực hiện.

Trước đó, từ năm 2018, quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam nghiên cứu phương án xây dựng cột mốc Km0. Quận Hoàn Kiếm dự kiến đặt Km0 ngay khu vực trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 9
Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 10

Vườn hoa nổi bật với kiến trúc đá, chạm khắc rồng thời Lý. Đặc biệt, gạch lát nền cũng được chạm khắc tỉ mỉ.

Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 11

Trong vườn hoa có nhiều cây xanh được nhập ngoại đã thuần hóa và các loại hoa rực rỡ sắc màu.

Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 12

Công viên phía sau vườn hoa giáp với phố Ngô Quyền có nhiều cây xanh, là nơi người dân thường tập thể dục.

Hiện trạng vườn hoa  Lý Thái Tổ sắp được quận Hoàn Kiếm cải tạo - 13

Điểm nhấn của vườn hoa ngoài tượng Vua Lý Thái Tổ còn là nhà bát giác được Pháp xây dựng năm 1901 làm nơi hóng mát, giải trí, khiêu vũ và biểu diễn âm nhạc. 

Công trình tuy đơn giản nhưng kết hợp hài hòa giữa vật liệu xây dựng phương Tây (nền, trụ lan can bằng đá hoa cương) và yếu tố kiến trúc truyền thống (mặt bằng bát giác, mái ngói đầu đao, hệ khung gỗ, họa tiết trang trí bản địa,…).

Ngày nay, vườn hoa Lý Thái Tổ là điểm sinh hoạt công cộng được người dân yêu thích.