1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

“Hết hồn” khi đào phải quả đạn pháo 105mm

(Dân trí) - Trong lúc đào móng xây dựng trụ sở thôn, nhóm thợ xây dựng "hết hồn vía" khi đào phải một quả đạn pháo chưa nổ...

Sáng 2/8, trong lúc đào móng để thi công trụ sở thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước, Bình Định), đơn vị thi công đã phát hiện một quả đạn pháo 105mm chưa nổ nằm sâu dưới lòng đất.

Quả đạn pháo 105mm được nhóm thợ xây phát hiện khi đào móng để xây dựng trụ sở thôn
Quả đạn pháo 105mm được nhóm thợ xây phát hiện khi đào móng để xây dựng trụ sở thôn

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Phước Hòa cùng lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xử lý.

Theo ông Trần Tuy Phước, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Hòa, quả đạn pháo 105mm này có khối lượng chừng 25kg, dài 50cm.

“Trước mắt, chính quyền xã bố trí người túc trực để bảo vệ hiện trường, cấm người dân qua lại. Đồng thời, làm tờ trình gửi Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Phước để xin ý kiến chỉ đạo di dời, xử lý quả đạn pháo theo quy định”- ông Phước cho hay.

Doãn Công