1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Heo chết vứt đầy đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc

(Dân trí) - Hàng chục xác heo chết do bệnh được người dân, thương lái vứt thẳng ra tỉnh lộ, xác heo phân hủy bốc mùi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Rùng mình heo chết vứt dọc tỉnh lộ


Theo phản ánh, thời gian qua, trên địa bàn xã Ân Tường Tây, Ân Tường Đông, Ân Đức (huyện Hoài Ân, Bình Định) xuất hiện tình trạng heo chết. Tuy nhiên, điều đáng nói một số người dân địa phương hoặc thương lái mua heo chết nhưng không bán được nên vứt thẳng ra tỉnh lộ ĐT 630 dọc bên sông La Tinh qua địa bàn huyện.

Theo phản ánh, thời gian qua, trên địa bàn xã Ân Tường Tây, Ân Tường Đông, Ân Đức (huyện Hoài Ân, Bình Định) xuất hiện tình trạng heo chết. Tuy nhiên, điều đáng nói một số người dân địa phương hoặc thương lái mua heo chết nhưng không bán được nên vứt thẳng ra tỉnh lộ ĐT 630 dọc bên sông La Tinh qua địa bàn huyện.


Theo quan sát của PV Dân trí, dọc tỉnh lộ ĐT 630 đoạn qua xã Ân Tường Tây, có nhiều bao tải chứa heo chết. Thậm chí, nhiều con heo to nặng cả gần tạ vứt lộ thiên bên đường đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi thối nồng nặc.

Theo quan sát của PV Dân trí, dọc tỉnh lộ ĐT 630 đoạn qua xã Ân Tường Tây, có nhiều bao tải chứa heo chết. Thậm chí, nhiều con heo to nặng cả gần tạ vứt lộ thiên bên đường đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi thối nồng nặc.


Ông Dương Thuận Tùng (ở thôn Ân Tường Tây), cho biết: Heo chết do dịch bệnh bán không được nên người dân lợi dụng lúc đêm khuya vứt ra đường, lâu ngày không ai dọn dẹp heo phân hủy bốc mùi hôi thối chịu không nổi.

Ông Dương Thuận Tùng (ở thôn Ân Tường Tây), cho biết: "Heo chết do dịch bệnh bán không được nên người dân lợi dụng lúc đêm khuya vứt ra đường, lâu ngày không ai dọn dẹp heo phân hủy bốc mùi hôi thối chịu không nổi'.


Ông Lê Văn Cang (52 tuổi, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh thôn Ân Tường Tây) cho biết: “Thấy tình trạng ô nhiễm môi trường tôi phải huy động lực lượng đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nông dân đi dọn dẹp vệ sinh tiêu hủy. Chiều đến giờ, chúng tôi thu gom được cả chục con heo chết, tập trung lại đây để đốt, tiêu hủy tránh ô nhiễm môi trường”.

Ông Lê Văn Cang (52 tuổi, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh thôn Ân Tường Tây) cho biết: “Thấy tình trạng ô nhiễm môi trường tôi phải huy động lực lượng đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nông dân đi dọn dẹp vệ sinh tiêu hủy. Chiều đến giờ, chúng tôi thu gom được cả chục con heo chết, tập trung lại đây để đốt, tiêu hủy tránh ô nhiễm môi trường”.


Heo chết được bỏ vào bao bì rồi vứt ra đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn lây lan dịch bệnh. Chính quyền thôn Ân Tường Tây đã thu gom theo để đốt, tiêu hủy giảm ô nhiễm môi trường.

Heo chết được bỏ vào bao bì rồi vứt ra đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn lây lan dịch bệnh. Chính quyền thôn Ân Tường Tây đã thu gom theo để đốt, tiêu hủy giảm ô nhiễm môi trường.


Một xác heo vứt ngay bên thùng rác ở cánh đồng thôn Ân Tường Tây, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Một xác heo vứt ngay bên thùng rác ở cánh đồng thôn Ân Tường Tây, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Doãn Công