1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

Hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc 5 người chết

(Dân trí) - Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe đang chạy với tốc độ 97 km/h, trong khi khu vực này giới hạn xe ô tô chỉ được phép chạy tối đa 60 km/h. Trước khi gây ra vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng, xe tải chở phân bón đã gây tai nạn với hai người đi xe máy.

Đến 11h ngày 14/5, công tác giải phóng hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lâm Đồng cơ bản được hoàn tất, tuyến đường đã được thông xe bình thường.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định: Trần Trọng Tính (SN 1990, trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, tài xế xe tải chở phân bón); Nguyễn Thị Bạch Phương (SN 1952, trú tại Đức Trọng, Lâm Đồng); Hà Tuấn Tiến (SN 1955, trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng); Đặng Thị Hương (SN 1950, trú tại tỉnh Lào Cai) và Tăng Văn Phước (57 tuổi).

Lực lượng chức năng đang đưa chiếc xe tải ra khỏi hiện trường
Lực lượng chức năng đang đưa chiếc xe tải ra khỏi hiện trường

Hai nạn nhân khác đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng là bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi ) và ông Tấn Chi (53 tuổi, cùng ở xã Hiệp An, Đức Trọng). Hai bệnh nhân được theo dõi và chẩn đoán chấn thương sọ não, đa chấn thương…

Có mặt tại hiện trường, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, làm nhiều người tử vong và bị thương.

Trước mắt tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung cứu chữa người bị nạn, đồng thời tổ chức lực lượng giải phóng hiện trường. Bên cạnh đó chỉ đạo các cơ quan banh ngành liên quan sớm thăm hỏi, động viên gia đình những người bị tử vong và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe tải hư hỏng hoàn toàn
Chiếc xe tải hư hỏng hoàn toàn

Hàng hoá trên xe văng khắp nơi
Hàng hoá trên xe văng khắp nơi

Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, bước đầu trích xuất từ hộp đen xe tải BKS 49C-150.90, vào thời điểm xảy ra tai nạn xe đang chạy với tốc độ 97 km/h, trong khi khu vực này giới hạn xe ô tô chỉ được phép chạy tối đa 60 km/h.

Tại hiện trường, nhiều người dân hai bên đường vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc trên. Bà Trâm, chủ cửa hàng bán mũ bảo hiểm cách hiện trường khoảng 150m cho biết: “Khi tôi đang ngồi trong nhà thì nghe một tiếng động lớn, chạy ra thì thấy chiếc xe tải lao với tốc độ rất nhanh. Sau đó, kéo theo một chiếc ô tô nhỏ ngay bên đường khiến nhiều người hoảng sợ hét lớn”.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Lâm Đồng, trước khi gây vụ tai nạn liên hoàn, xe tải mang BKS 49C-150.90 do tài xế Trần Trọng Tính điều khiển lưu thông trên QL20 theo hướng TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc đã gây tai nạn với một xe máy tại địa phận xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

Được biết, bà Hoa và ông Chi chính là hai nạn nhân đi xe máy bị xe tải gây tai nạn trước đó. Sau khi gây tai nạn, xe tải bỏ chạy đến thị trấn Fi Nôm rồi gây ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng kể trên.

Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, trước mắt Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp tử vong, 2 triệu đồng/trường hợp bị thương.

Ngọc Hà