1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

HĐND TPHCM thông qua chính sách đặc thù cho tuyến đầu chống dịch

Quang Huy

(Dân trí) - TPHCM sẽ chi hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch hơn 462 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện được dùng từ số tiền tiết kiệm khi giảm hệ số điều chỉnh thu nhập của cán bộ, công chức, viên chứng thành phố.

Tại kỳ họp HĐND TPHCM thứ 2, khóa X, diễn ra sáng 24/8, các đại biểu đã xem xét, thông qua tờ trình về chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống Covid-19.

Trong đó, các lực lượng được áp dụng chính sách hỗ trợ, động viên gồm lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp, lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp; tổ Covid-19 cộng đồng; tình nguyện viên được thành phố huy động tham gia phòng, chống dịch; tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho TPHCM.

HĐND TPHCM thông qua chính sách đặc thù cho tuyến đầu chống dịch  - 1

HĐND TPHCM biểu quyết thông qua tờ trình về chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống Covid-19.(Ảnh: Phạm Nguyễn).

Cụ thể, UBND TPHCM đề xuất, lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp sẽ hưởng mức chi hỗ trợ 10 triệu đồng/người; lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp hưởng mức chi 4,5 triệu đồng/người; tổ Covid-19 cộng đồng hưởng mức 2 triệu đồng/người; tình nguyện viên được thành phố huy động tham gia phòng, chống dịch và tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho TPHCM được chi hỗ trợ từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng/người.

Dự kiến, tổng số trường hợp được chi hỗ trợ là 132.900 người với tổng mức chi hơn 463 tỷ đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng từ số tiền tiết kiệm khi giảm hệ số điều chỉnh tăng thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thành phố từ 1,2 xuống còn 1,0 trong 5 tháng cuối năm 2021.

Hiện tại, các lực lượng y tế nêu trên đang được hưởng phụ cấp chống dịch từ 150.000 đồng/người/ngày đến 300.000 đồng/người/ngày tùy công việc cùng tiền ăn mức 120.000 đồng/người/ngày.