Cán bộ y tế tuyến đầu tử vong khi chống dịch có được công nhận là liệt sĩ?

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Theo Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH), việc công nhận liệt sĩ với những cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch tử vong do Covid-19 cần được xem xét với những trường hợp và điều kiện cụ thể.

Cán bộ y tế tuyến đầu tử vong khi chống dịch có được công nhận là liệt sĩ? - 1

Cán bộ y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM. Ảnh: Khánh Phương.

Trước đó, Công đoàn y tế Việt Nam đã có tờ trình gửi Tổng LĐLĐ VN về việc xin hỗ trợ cho đoàn viên, cán bộ y tế tuyến đầu chi viện tăng cường chống dịch ở các tỉnh miền Nam. 

Trong đó tờ trình có nội dung đề nghị Tổng LĐLĐ VN đề xuất Chính phủ, Nhà nước và các bộ ngành liên quan sớm ban hành chế độ chính sách để cán bộ y tế trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 bị tử vong được phong danh hiệu liệt sĩ và gia đình hưởng chế độ liên quan. 

Đây là vấn đề có tính thời sự và thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Để tìm hiểu rõ vấn đề này, PV đã liên hệ với ông Đào Ngọc Lợi - Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH).

Theo ông Đào Ngọc Lợi, quy định về công nhận liệt sĩ (cấp Bằng Tổ quốc ghi công) trong thời bình đã có từ nhiều năm qua.

Trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công (sửa đổi) mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 cũng đã quy định rất cụ thể về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Chia sẻ quan điểm cá nhân, ông Đào Ngọc Lợi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, hy sinh của những lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua, trong đó có lực lượng cán bộ y tế.

"Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, những hy sinh của những người trên tuyến đầu chống dịch rất đáng trân trọng" - ông Đào Ngọc Lợi cho biết thêm.

Nhận định về đề xuất của Công đoàn Y tế Việt Nam, ông Đào Ngọc Lợi cho rằng: "Trên cơ sở các quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), khi có trường hợp đề xuất, các cơ quan chức năng sẽ xem xét cụ thể các điều kiện như người đó hy sinh như thế nào, hy sinh tại đâu, bị lây nhiễm ở đâu?... Từ đó sẽ có những kết luận chính thức".

Cũng theo ông Đào Ngọc Lợi, tới nay, Cục Người có công chưa nhận được đề nghị công nhận nào từ các bộ, ban ngành liên quan tới vấn đề này.

Hỗ trợ đội ngũ y tế chống dịch

Liên quan tới công tác hỗ trợ trong bối cảnh Covid-19, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN đã quyết định hỗ trợ chi phí cải thiện, tăng cường dinh dưỡng bữa ăn góp phần đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế phòng chống dịch tuyến đầu ở 19 tỉnh, thành phía Nam đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, tính từ 27/4/2021.

Mức hỗ trợ bằng hiện vật trị giá là 1.000.000 đồng/người.

Đối tượng hưởng là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế từ các bệnh viện trung ương và sinh viên, học viên các trường y trực thuộc Bộ Y tế được tăng cường năm 2021 để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến đầu tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg; Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế và sinh viên, học viên các trường y thuộc các địa phương khác được tăng cường để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến đầu tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg; Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế và sinh viên, học viên các trường y thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tuyến đầu tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg…