1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Hào quang mặt trời xuất hiện ở Quảng Ngãi

Quốc Triều

(Dân trí) - Người dân tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ khi chứng kiến quầng mặt trời (hào quang mặt trời) xuất hiện khá rõ, kéo dài suốt một giờ trên bầu trời.

Khoảng 11h45 ngày 14/5, người dân tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ khi chứng kiến quầng mặt trời xuất hiện trên bầu trời. Lúc đầu, quầng mặt trời khá nhỏ sau đó lớn dần.

Hiện tượng này kéo dài khoảng một giờ. Sau đó quầng mặt trời mờ dần và biến mất. 

Hào quang mặt trời xuất hiện ở Quảng Ngãi - 1

Quầng mặt trời xuất hiện tại Quảng Ngãi vào trưa 14/5 (Ảnh: Quốc Triều).

Chị Nguyễn Thị Hà, trú tại xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, cho biết, bầu trời khá quang đãng, trong xanh nên rất dễ dàng quan sát được quầng mặt trời. Có thời điểm các quầng sáng đổi màu rất đẹp. Khi sử dụng kính râm quan sát các vòng nổi rõ hơn.

"Lần đầu tôi tận mắt chứng kiến quầng mặt trời đẹp đến vậy. Rất nhiều người đi đường cũng dừng xe để quan sát hiện tượng này", chị Hà chia sẻ.

Hào quang mặt trời xuất hiện ở Quảng Ngãi - 2

Quầng mặt trời rõ nét nhất lúc 12h ngày 14/5 (Ảnh: Quốc Triều).

Quầng mặt trời hay còn gọi là hào quang mặt trời là một hiện tượng thiên văn có tên khoa học là halo. Quầng sáng này bao gồm những vòng ánh sáng nhiều màu sắc bao quanh mặt trời.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, xác nhận hiện tượng quầng mặt trời xuất hiện tại Quảng Ngãi vào trưa 14/5.

Hào quang mặt trời xuất hiện ở Quảng Ngãi - 3

Nhiều quầng sáng bao quanh mặt trời, trong đó quầng sáng ngoài cùng rõ nét và có màu sắc đẹp nhất (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Sỹ cho biết, đây là một hiện tượng bình thường, không có gì quá đặc biệt. Hiện tượng này thường xuất hiện vào đầu mùa hè. Thời điểm này thời tiết có mưa dẫn đến độ ẩm cao nên dễ xảy ra hiện tượng quầng mặt trời.

"Hiện tượng quầng mặt trời rất bình thường, không mang ý nghĩa dự báo điều gì. Có thể là mấy ngày qua tại Quảng Ngãi có mưa, độ ẩm cao nên xảy ra hiện tượng này. Ở trên cao có một lớp tinh thể băng mỏng, khi ánh nắng chiếu qua các tinh thể băng này đã tạo ra quầng mặt trời", ông Sỹ nói thêm.