1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hành trình lừa đảo của một nữ cán bộ ngân hàng

(Dân trí) - Lợi dụng là cán bộ ngân hàng, Trang đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của khách hàng để kinh doanh rồi tẩu tán tài sản, bỏ trốn khiến nhiều chủ nợ lâm vào cảnh túng quẫn, mất sạch nhà cửa...

Lê Thị Thuỳ Trang (SN 1974, thường trú tại 72A, Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, TP Pleiku, Gia Lai) vốn là cán bộ Phòng Quản lý nợ, kiêm đáo hạn cho khách hàng của ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Gia Lai từ năm 2000 đến 26/5/2008 thì xin nghỉ việc. Trong thời gian làm việc tại đây, Trang đã làm quen với một số khách hàng thường giao dịch tại ngân hàng để thực hiện âm mưu vay rồi tẩu tán tiền của khách.

 

Bị Trang “xù” hơn 8 tỉ đồng, bà H.T.H (sinh năm 1967) cho biết vì thấy Trang làm việc tại ngân hàng nên rất tin tưởng, đã cho Trang vay 8 lần, mỗi lần vay Trang đều viết giấy nợ. Khi hay tin Trang nghỉ việc tại ngân hàng, bà H. mới tá hỏa đi dò hỏi thông tin. Bà mếu máo cho biết chưa được Trang trả một đồng nợ nào.

 

Một nạn nhân khác của Trang là bà B.T.T.Linh. Quá tin Trang, bà Linh đã không ngần ngại vay ngân hàng và thế chấp toàn bộ tài sản của mình để có được hơn 1,8 tỉ đồng đưa cho Trang vay. Biết Trang bỏ trốn, bà Linh đã đi khắp nơi tìm nhưng đều vô vọng. Trong khi tiền lãi ngân hàng ngày càng tăng, không có tiền trả, năm 2009, bà Linh phản gán căn nhà cho ngân hàng.

 

Không chỉ  có bà H, bà Linh mà còn nhiều người khác do tin tưởng Trang là cán bộ ngân hàng đều cho Trang vay số tiền từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

 

Ngoài ra, Trang còn tham gia chơi 3 chân hụi và xin lấy trước. Sau khi lấy hụi, Trang chỉ đóng vài kỳ rồi bỏ trốn. Tổng số tiền Trang nợ hụi là gần 1,2 tỉ đồng.

 

Sau khi nhận được đơn tố cáo của nạn nhân, Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra. Trong thời gian này, Trang luôn tìm mọi cách lẩn trốn, đối phó, gây khó khăn cho cơ quan điều tra, không hợp tác và đã làm nhiều đơn xin vắng mặt. Chưa hết, Trang còn đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Gia Lai phải đến TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thì Trang sẽ hợp tác.

 

Ngày 1/10/2009, khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Gia Lai đến làm việc với Trang tại Phòng CSĐTTP về TTXH Công an Đắk Lắk thì ngày 3/10/2009 Trang bỏ trốn.

 

Sau đó, Cơ  quan CSĐT Công an Gia Lai đã nhiều lần đến nhà ở số 17 Đào Duy Từ, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (nơi Trang tạm trú) xác minh. Tháng 4/2010, khi Công an tỉnh Gia Lai đang trong quá trình thu thập tài liệu hồ sơ ra quyết định khởi tố Lê Thị Thùy Trang với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì Trang chính thức bỏ trốn khỏi địa phương.

 

Ngày 29/7/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định truy nã đối với Lê Thị Thuỳ Trang với tội danh trên.

 

Trong thời gian lẩn trốn, Trang đã cố tình thay đổi hình dạng trên khuôn mặt và mang thai.

 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/4/2011, Phòng Truy nã tội phạm Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Cảnh sát Truy nã Bộ Công an đã bắt đối tượng truy nã Lê Thị Thuỳ Trang tại Phòng khám 430 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM trong tình trạng mang thai được 4 tháng và hình dạng có nhiều thay đổi so với trước.

 

Ngày 9/4/2011, đã có ít nhất 4 người thân bên gia đình phía chồng của Trang và chồng Trang làm đơn xin bảo lãnh cho Trang ra trại.

 

Dư luận địa phương đang đặc biệt quan tâm đến vụ án và đặt câu hỏi: Khi được bảo lãnh, liệu Trang có được thả khỏi trại? Tác giả cái thai trong bụng Trang có phải là của chồng Trang hay không? Nếu đúng, liệu chồng Trang có phạm tội “che giấu tội phạm” hay “không tố giác tội phạm”?

 

Các kiểu “rửa tiền” của nữ cán bộ lắm chiêu

 

Tháng 9/2007, Trang đã cho bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1958) vay 5 tỉ đồng với lãi suất 24%/tháng. Ngày 28/3/2008, bà Vân đã trả Trang 1,5 tỉ tiền gốc, nợ lại 3,5 tỉ đồng tiền gốc. Biết bà Vân chưa có tiền trả, Trang đã dùng thủ đoạn gian dối để chuyển số tiền nợ lãi thành tiền nợ gốc và ép buộc bà Vân viết 5 giấy nợ với tổng số tiền là hơn 7,9 tỉ đồng.

 

Ngoài cho vay nặng lãi, sau khi chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng của nhiều người, từ ngày 20/12/2007 đến ngày 07/3/2008, Trang dùng tiền chiếm đoạt được mua bốn căn hộ và một lô đất tại TPHCM. Để tẩu tán tài sản, Trang đã có hành vi chuyển nhượng sang tên cho người thân trong gia đình.

 

Trong thời gian lẩn trốn vào TPHCM, ngoài đầu tư bất động sản, Trang còn đầu tư vào sàn vàng, chứng khoán… Theo tài liệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh tại TPHCM cung cấp, từ năm 2008 đến năm 2009, Trang có nộp tiền vào tài khoản để đầu tư vàng.

 

Thiên Thư