"Hành động đỡ cháu bé của anh Mạnh hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt"

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), hành động mưu trí của anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi lao lên đỡ bé gái rơi từ tầng 12A tòa chung cư là hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt.

"Mình không hoàn toàn đỡ được em bé"

Hành động đỡ cháu bé của anh Mạnh hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt - 1

Công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng chính quyền sở tại đã tổ chức biểu dương, khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì hành động dang tay đón đỡ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A (Ảnh: Nguyễn Trường).

Khuya hôm qua (1/3), trên mạng xã hội Facebook lan truyền thêm 1 video ghi lại quá trình anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) đứng trên mái tôn cố gắng đón đỡ bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), xảy ra vào chiều ngày 28/2.

Nội dung đoạn clip dài gần 1 phút cho thấy anh Mạnh vội vàng trèo tường, leo lên mái tôn để chuẩn bị đỡ bé gái sắp rơi. Trong clip, trước khi cháu bé rơi xuống, anh Mạnh đã bị trượt chân ngã trên mái tôn nghiêng nhưng đã nhanh chóng đứng dậy và giơ tay ra đỡ vào đúng lúc cháu bé rơi xuống. 

Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội, từ đó gây ra nhiều ý kiến trái chiều về việc bé gái đã rơi xuống mái tôn chứ không phải rơi vào tay anh Mạnh như nhiều người lầm tưởng trước đó.

Đoạn clip cũng được chính anh Nguyễn Ngọc Mạnh đăng tải trên trang Facebook cá nhân kèm theo dòng trạng thái: "Đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm".

Hành động đỡ cháu bé của anh Mạnh hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt - 2

Ngày 2/3, PV Dân trí đã liên hệ với anh Mạnh nhưng anh không nghe máy. Tuy nhiên, tại buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí ở trụ sở Công an quận Thanh Xuân vào chiều 1/3, anh Mạnh cũng đã kể lại chi tiết về quá trình đón đỡ bé gái rơi từ tầng 12A.

Hành động đỡ cháu bé của anh Mạnh hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt - 3

Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân - khẳng định hành động mưu trí của anh Mạnh hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt (Ảnh: Nguyễn Trường).

Theo lời anh Mạnh, khi anh đang ngồi trên xe chở hàng thì nghe tiếng bé gái khóc. Sau đó anh nghe tiếng một người phụ nữ hét rất to và nhiều người hô hoán. Vội chui ra khỏi xe, anh nhìn lên trên thì thấy một bé gái đang lơ lửng ở lan can tầng 12A nên anh đã nhanh trí tìm đường đến địa điểm cháu rơi xuống.

"Sau khi xác định mái tôn là điểm cháu rơi xuống, tôi trèo tường, nhảy qua bờ rào và đứng lên mái tôn. Đứng trên mái tôn nghiêng, tôi cố gắng định hình để đứng vững để an toàn cho cả 2 chú cháu. Vừa định hình xong thì có tiếng thất thanh, tôi không phản xạ kịp luôn. Tôi lao người theo hướng mình muốn, nhún người lao theo hướng của cháu. Cũng may là vừa chạm, đón đỡ được cháu bằng 1 tay rồi 2 chú cháu cùng nằm trên mái tôn" - anh Mạnh kể lại.

Hành động hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt!

Chia sẻ suy nghĩ về vụ việc này, Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân - khẳng định hành động mưu trí của anh Mạnh hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt và đã giúp cháu bé tránh bị thương tích nặng dù rơi từ độ cao hơn 40 m.

Hành động đỡ cháu bé của anh Mạnh hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt - 4

Sau khi bị trượt chân, anh Mạnh vẫn cố rướn người, giơ tay đón lấy cháu bé đang rơi xuống.

Về tình trạng sức khỏe của bé gái, theo lời anh N.V.H. (bố cháu bé 3 tuổi) vào chiều 1/3, các bác sĩ chẩn đoán cháu chỉ bị chệch khớp háng, còn đầu và chân tay không bị chấn thương gì.

Theo Ths.Bs CK2 Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Chống độc, Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Nhi khoa (Bệnh viện Nhi Trung ương), hiện sức khỏe của bệnh nhi trong tình trạng ổn định, đã được chuyển lên khoa Chỉnh hình Nhi tiếp tục theo dõi và điều trị. Hình ảnh chụp CT sọ não hiện không thấy bất thường. 

Trước đó, khi trẻ được đưa vào cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm, chụp X-quang vùng ổ bụng, lồng ngực cũng không phát hiện tổn thương thực thể. Trẻ chỉ bị trật khớp háng phải, các bác sĩ khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời.