1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng vạn người từ Đà Nẵng đổ về Quảng Nam trước "giờ G"

(Dân trí) - Từ 12h trưa 22/7, Quảng Nam đề nghị người từ Đà Nẵng tạm dừng đến tỉnh này để phòng, chống dịch Covid-19. Trước "giờ G", hàng vạn người Quảng Nam đang ở Đà Nẵng vội về quê gây cảnh ùn tắc.

Hàng vạn người từ Đà Nẵng đổ về Quảng Nam trước giờ G - 1

Chốt kiểm dịch trên tuyến quốc lộ 1A ở xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở thành phố Đà Nẵng, nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng không truy vết được, nguy cơ rất cao, tối 21/7, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường siết chặt các chốt kiểm soát dịch 24/24h.

Hàng vạn người từ Đà Nẵng đổ về Quảng Nam trước giờ G - 2

Do tỉnh Quảng Nam đề nghị người ở TP Đà Nẵng tạm dừng đến tỉnh này từ 12h ngày 22/7 để phòng dịch, lượng người từ Đà Nẵng muốn về Quảng Nam trước "giờ G" rất đông.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đặc biệt lưu ý, đến 12h trưa ngày 22/7, không để người dân từ Đà Nẵng vào Quảng Nam. Đối với người dân, người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phải quay về trước 12h trưa 22/7. Tất cả các trường hợp vướng mắc, khó khăn phải xin ý kiến giải quyết.

Hàng vạn người từ Đà Nẵng đổ về Quảng Nam trước giờ G - 3

Chủ yếu là người lao động, công nhân, người buôn bán… đi bằng xe máy từ Đà Nẵng về lại Quảng Nam để tránh bị mắc kẹt kể từ sau 12h ngày 22/7.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các nhà quản lý, chuyên gia của các công ty cho phép trong thời gian 24h, kể từ 0h sáng 22/7 phải thu xếp ở lại Quảng Nam.

Đối với người lao động tại Đà Nẵng nếu vào Quảng Nam làm việc phải ở lại Quảng Nam, không được quay về Đà Nẵng. Trường hợp quay về Đà Nẵng, khi vào lại Quảng Nam phải cách ly theo quy định.

Hàng vạn người từ Đà Nẵng đổ về Quảng Nam trước giờ G - 4

Công việc của các cán bộ tại chốt rất vất vả vì người Quảng Nam cố gắng về địa phương trước "giờ G" quá đông.

Để tránh không bị "mắc kẹt" lại Đà Nẵng, từ sáng 22/7, hàng vạn người dân, công nhân, người lao động, buôn bán… là người Quảng Nam đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng vội vã trở về.

Địa bàn giáp ranh TP Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) có đến 11 chốt kiểm soát dịch nên lượng người ùn ùn đổ về rất đông, khiến nhiều chốt kiểm soát dịch bị kẹt cứng, kéo dài hàng trăm mét.

Hàng vạn người từ Đà Nẵng đổ về Quảng Nam trước giờ G - 5

Lực lượng chức năng nỗ lực kiểm tra giấy tờ của người dân.

Tại chốt kiểm dịch trên tuyến quốc lộ 1A thuộc xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam - nơi giáp ranh với xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, từ sáng 22/7, lượng người đổ về rất đông gây nên cảnh ùn ứ.

Bà Hà Thị Thu - người tổ chức hậu cần ở chốt kiểm dịch này cho hay, lượng người từ Đà Nẵng đổ về Quảng Nam qua chốt này "đông khủng khiếp". Bà Thu không nắm rõ số lượng người trở về là bao nhiêu nhưng ước chừng "gấp nhiều lần so với bình thường".

Hàng vạn người từ Đà Nẵng đổ về Quảng Nam trước giờ G - 6

Một người dân đưa ra giấy xét nghiệm Covid-19 để được ưu tiên.

"Tôi không biết rõ số lượng người về là bao nhiêu nhưng chủ yếu là người đi xe máy, đông lắm và gây nên cảnh ùn ứ kéo dài. Các cán bộ làm nhiệm vụ ở chốt cũng rất vất vả", bà Thu nói.

Trao đổi với Dân trí, Trung tá Văn Bá Trì - Tổ trưởng chốt kiểm soát dịch - cho biết, từ tối qua đến trưa nay, hàng nghìn người dân từ Đà Nẵng trở về quê gây nên cảnh ùn tắc cục bộ ở chốt kiểm dịch. Tuy lượng người về qua chốt rất đông nhưng vẫn đảm bảo công tác khai báo y tế.

Theo ước tính của Trung tá Văn Bá Trì, từ sáng đến 12h trưa 22/7, ước tính lượng người qua chốt gấp 20 lần bình thường, có đến hàng nghìn lượt người.

"Số lượng người qua chốt đông nhưng chúng tôi đã giải quyết hết cho bà con về quê. Đến 12h trưa nay (22/7) là xong và đóng chốt", Trung tá Văn Bá Trì cho hay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn, Quảng Nam - cho biết, địa bàn giáp ranh giữa thị xã Điện Bàn và thành phố Đà Nẵng có tổng cộng 11 chốt kiểm soát dịch bệnh. Từ tối qua đến trưa 22/7, lượng người Quảng Nam về từ Đà Nẵng rất đông, ước tính có hàng vạn lượt người.

"Hiện vẫn còn người về từ Đà Nẵng đang khai báo y tế ở các trạm y tế xã, phường; UBND thị xã Điện Bàn đang yêu cầu các trạm y tế xã, phường thống kê số lượng", bà Hằng nói.

Người từ Đà Nẵng dù đã tiêm phòng và có xét nghiệm âm tính, khi vào Quảng Nam vẫn phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày

Trưa 22/7, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hàng vạn người từ Đà Nẵng đổ về Quảng Nam trước giờ G - 7

Người dân Quảng Nam ở TP Đà Nẵng về quê quá đông gây nên cảnh ùn tắc cục bộ ở chốt kiểm dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam yêu cầu người đến, ở, về từ TP Đà Nẵng, kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng bệnh Covid-19; người đã có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào Quảng Nam sau 12h ngày 22/7 phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo.

Trường hợp người từ tỉnh Quảng Nam ra thành phố Đà Nẵng để chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện thì giải quyết cho ra thành phố Đà Nẵng và quay về không quá 2 lần/tuần; trường hợp bệnh nhân đang điều trị tại TP Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn cần ra, vào hàng ngày thì giải quyết cho ra, vào hàng ngày.

Đối với người dân, người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải quay về trước 12h ngày 22/7, sau 12h phải cách ly theo quy định như đối với người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam.

Đối với người lao động tại TP Đà Nẵng, nếu vào tỉnh Quảng Nam làm việc phải ở lại tỉnh Quảng Nam, không được quay về Đà Nẵng. Trường hợp quay về khi vào lại tỉnh Quảng Nam sau 12h ngày 22/7 phải cách ly theo quy định trên.

Riêng đối với các nhà quản lý, chuyên gia của các doanh nghiệp, đơn vị thi công cho phép ra, vào Quảng Nam trong thời gian 24h kể từ 0h ngày 22/7, sau đó phải thu xếp ở lại Quảng Nam.

Ngoài ra, đối với lái xe, phương tiện vận chuyển hàng hóa từ TP Đà Nẵng vào Quảng Nam và ngược lại, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và các đơn vị thi công công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình phù hợp tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 hiện nay.