1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Hàng trăm trâu, bò, dê, lợn ở miền núi chết vì rét cóng

(Dân trí) - Tại huyện vùng cao A Lưới do nhiệt độ xuống thấp, trời rét đậm nên trong mấy ngày gần đây, hàng trăm gia súc gồm bò, dê, trâu ngã quỵ và chết.

Theo thống kê ban đầu, đến nay toàn huyện đã có 146 con gia súc chết vì rét; trong đó có 34 con trâu, 92 con bò, 18 con dê và số còn lại là lợn. Số gia súc chết nhiều nhất ở các xã Hồng Trung, Hương Lâm, Hồng Thái và Đông Sơn.

Đây cũng là đợt rét gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện.

Theo ông Hồ Văn Ngưm, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện A Lưới “Các con trâu, bò và dê chết nhiều do người dân hay thả rông ngoài đồng mà không có các biện pháp chống lạnh”.

Hiện tại, lãnh đạo huyện đã về tận cơ sở chỉ đạo các địa phương và nhân dân chủ động chống rét cho gia súc. Phòng nông nghiệp huyện khuyến cáo người dân không thả rông trâu bò dê, giữ ấm chuồng trại và cung cấp đủ thức ăn vào mùa đông cho gia súc.

Đại Dương