1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lạng Sơn:

Hàng trăm tiểu thương lãn công, chợ Đông Kinh tê liệt

(Dân trí) - Từ sáng 3/10, để phản đối Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn về việc truy thu tiền, tăng giá thuê quầy… hơn 600 tiểu thương tại chợ Đông Kinh đã lãn công, ngừng bán hàng khiến chợ Đông Kinh tê liệt.

Theo phản ánh của các tiểu thương, nguyên nhân khiến bà con bất bình ngừng bán hàng là do Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn truy thu số tiền đã hết hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 9/2011; điều chỉnh tăng giá quầy, địa điểm kinh doanh và thu chênh lệch giá từ 1/1 đến 30 /9/2011. Trước quyết định của phía công ty, các tiểu thương đã có ý kiến đề nghị nhưng vẫn không được giải quyết nên đã xảy ra tình trạng bãi chợ.

Trước sự việc các tiểu thương đồng loạt đóng cửa không bán hàng khiến chợ Đông Kinh tê liệt, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì cuộc họp liên quan đến sự việc với sự tham dự của Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn và Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.

Hàng trăm tiểu thương lãn công, chợ Đông Kinh tê liệt - 1

Chợ Đông Kinh tê liệt do hàng trăm tiểu thương lãn công (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Ông Nguyễn Văn Bình kết luận việc điều chỉnh giá thuê quầy bán hàng, Giám đốc Công ty CP chợ Lạng Sơn đã tổ chức thực hiện đúng theo nghị quyết được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông từ tháng 4/2011và đã được sự đồng tình chấp hành của các hộ kinh doanh tại các chợ: Chi Lăng, Bờ Sông, Chợ Đêm. Và hiện nay việc điều chỉnh giá đang tiếp tục được triển khai tại Chợ Đông Kinh nhưng còn nhiều vướng mắc giữa các tiểu thương và Công ty CP chợ Lạng Sơn.

Để Chợ Đông Kinh trở lại hoạt động bình thường, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Giám đốc Công ty CP chợ Lạng Sơn tiếp thu các kiến nghị của các hộ kinh doanh để báo cáo ngay Hội đồng quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp, xin ý kiến xử lý đối với các kiến nghị của hộ kinh doanh.

Hàng trăm tiểu thương lãn công, chợ Đông Kinh tê liệt - 2

Những quầy hàng được phủ bạt kín ngừng mọi giao dịch mua bán. (Ảnh: Báo Lạng Sơn).

Trong khi chưa có ý kiến của Hội đồng quản trị, phía Công ty tạm thời chưa thu phần chênh lệch tiền thuê quầy giữa giá mới và giá cũ. Đồng thời yêu cầu Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty CP chợ Lạng Sơn tiếp tục vận động các hộ kinh doanh bán hàng trở lại bình thường, tránh tạo ra những hình ảnh không tốt đối với du khách, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và du khách tới Lạng Sơn.

Bước đầu giải quyết sự việc, ngày 4/10 Công ty CP chợ Lạng Sơn đã ra nghị quyết không thu tiền chênh lệch giữa giá thuê quầy cũ và mới. Thời điểm thực hiện mức giá mới được tính từ tháng 5/2011.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 6/10, thượng tá Hoàng Anh - Trưởng Công an TP Lạng Sơn cho biết: “Sau khi việc bãi chợ Đông Kinh xảy ra, lực lượng công an của thành phố cũng đã có mặt để đảm bảo trật tự. Cho đến thời điểm hiện tại, một số tiểu thương tại chợ Đông Kinh đã hoạt động trở lại. Hiện phía Công ty CP chợ Lạng Sơn và các tiểu thương vẫn đang tiếp tục trao đổi đi đến thống nhất mở cửa bán hàng để chợ Đông Kinh hoạt động trở lại”.

 Anh Thế - Quốc Đô