Quảng Trị:

Hàng trăm nhà dân đang bị cô lập trong nước lũ

(Dân trí) - Ảnh hưởng của bão số 12 gây mưa lớn tại nhiều địa phương ở Quảng Trị. Đến trưa 6/11, tuyến đường dẫn về các xã vùng thấp trũng Hải Tân, Hải Hòa (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vẫn bị ngập sâu. Hàng trăm nhà dân vẫn bị cô lập trong nước.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, chính quyền các địa phương đã sơ tán 355 hộ với 1.370 nhân khẩu.

Người dân phải sử dụng thuyền để đi lại
Người dân phải sử dụng thuyền để đi lại

Riêng địa bàn huyện Hải Lăng (gồm các xã Hải Tân, Hải Sơn, Hải Hòa, Hải Trường...) đã triển khai sơ tán 561 hộ với 1.782 người, trong đó sơ tán tại chỗ 159 hộ, 361 người; sơ tán di dời sang khu vực khác 12 hộ, 27 người ( xã Hải Lâm) khi nước lũ dâng cao.

Nhiều hộ dân tại xã Hải Tân, huyện Hải Lăng bị cô lập
Nhiều hộ dân tại xã Hải Tân, huyện Hải Lăng bị cô lập

Nước ngập sâu gần 0,5m tại tuyến đường dẫn về xã Hải Tân, huyện Hải Lăng
Nước ngập sâu gần 0,5m tại tuyến đường dẫn về xã Hải Tân, huyện Hải Lăng

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến trưa 6/11, tuyến đường dẫn về các xã vùng thấp trũng Hải Tân, Hải Hòa (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vẫn bị ngập sâu. Hàng trăm nhà dân vẫn bị cô lập.

Ông Dương Viết Hải - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Hải Lăng - cho biết, một số tuyến đường ở vùng thấp trũng thuộc huyện Hải Lăng bị ngập như tuyến đường Tân-Sơn-Hòa bị ngập nhiều điểm từ 0,3-0,7m; Tuy nhiên, mực nước đang có chiều hướng rút xuống.

Tuyến đường giao thông qua xã Hải Thượng bị ngập nước
Tuyến đường giao thông qua xã Hải Thượng bị ngập nước

Tuyến đường tỉnh lộ 583 đoạn qua xã Hải Thiện bị ngập khoảng 0,2- 0,3m; các tuyến đường liên thôn ở vùng thấp trũng ở Hải Hòa, Hải Thành, Hải Tân, Hải Sơn,… bị ngập, có nơi ngập sâu trên 1m, gây chia cắt.

Thống kê bước đầu có hơn 400 nhà dân ở huyện Hải Lăng bị ngập, mức ngập từ 0,3-1,0m, có nơi ngập sâu từ 1,0-1,8m (20 hộ ở sát bờ sông tại thôn Phú Kinh Phường, xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng).

Tuyến giao thông về xã Triệu Giang bị chia cắt, nhiều hộ dân vẫn bị cô lập
Tuyến giao thông về xã Triệu Giang bị chia cắt, nhiều hộ dân vẫn bị cô lập

Bến thả hoa Nam Thạch Hãn bị ngập nước
Bến thả hoa Nam Thạch Hãn bị ngập nước

Mực nước sông Thạch Hãn chưa có chiều hướng xuống
Mực nước sông Thạch Hãn chưa có chiều hướng xuống

Tại huyện Triệu Phong, tuyến đường dẫn về xã Triệu Giang bị ngập sâu gần 1m, gây chia cắt đối với hàng chục hộ dân tại địa phương này. Lực lượng chức năng phải cắm biển báo, cắt cử người trực để ngăn các phương tiện đi qua khu vực này.

Lũ đang xuống dần tại Thừa Thiên Huế

Theo ghi nhận của PV ngày 6/11, nước đã rút nhiều nơi Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên nhiều tuyến đường vẫn còn ngập nước, có chỗ vẫn ngập sâu cả mét, người dân chưa dám ra khỏi nhà. Nơi nào nước rút hẳn thì người dân hối hả xối nước dọn bùn.

Lũ tại Thừa Thiên Huế đang xuống dần nhưng nhiều nơi vẫn còn bị cô lập

Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết với trận lụt này, thiệt hại chưa nói tới nhưng người nông dân sẽ được nhiều lợi ích như đất đai được thau chua rửa mặn, tăng diện tích phù sa nhất là đối với vùng quê lúa, trồng nhiều rau màu như huyện nhà.

Bên cạnh đó diện tích nuôi trồng thủy hải sản cũng được “thay” nước khi lũ về, tăng độ dinh dưỡng trong nước làm năng suất tăng cao.

Mực nước sáng nay (6/11) ở sông Hương dưới báo động III là 0,21 mét; sông Bồ dưới báo động III là 0,37 mét. Toàn tỉnh có 4 người chết và 4 người mất tích.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mực nước lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Truồi đã giảm khoảng 1m so với đỉnh lũ và đang tiếp tục xuống chậm, nhưng vẫn còn ở mức cao. Cảnh báo Thừa Thiên Huế vẫn còn ngập lụt sâu, diện rộng vẫn còn kéo dài ở các vùng thấp trũng của huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và Thành phố Huế.

Đường Tịnh Tâm với lượng rác khổng lồ do lũ đưa về
Đường Tịnh Tâm với lượng rác khổng lồ do lũ đưa về
Nhiều hộ dân ở bờ bắc sông Hương vẫn chìm trong nước lũ
Nhiều hộ dân ở bờ bắc sông Hương vẫn chìm trong nước lũ
Hoàng Thành Huế trong biển nước
Hoàng Thành Huế trong biển nước
Một số du khách vẫn lội nước vào Đại Nội tham quan.
Một số du khách vẫn lội nước vào Đại Nội tham quan.
Chợ Đông Ba
Chợ Đông Ba
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế
Đường Hùng Vương
Đường Hùng Vương
Ghe thuyền đậu sát... ô tô trên đường Bến Nghé
Ghe thuyền đậu sát... ô tô trên đường Bến Nghé
Nước vẫn cuồn cuộn chảy qua cầu Trường Tiền
Nước vẫn cuồn cuộn chảy qua cầu Trường Tiền
Con đường Huỳnh Thúc Kháng ngập sâu trong bùn đất do lũ đi qua
Con đường Huỳnh Thúc Kháng ngập sâu trong bùn đất do lũ đi qua

Đ. Đức - Đại Dương