Lai Châu:

Hàng trăm mét khối đất đá làm "tê liệt" quốc lộ 4D

Đoạn trượt trên núi dài khoảng 20m, sạt xuống quốc lộ cao trên 3m và mặt đường bị trùm kín đá dài hơn 6m. Ước tổng khối lượng đá, đất sạt xuống đường khoảng 700 m3.

 

Hàng trăm mét khối đất đá làm "tê liệt" quốc lộ 4D - 1

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Công Hải - TTXVN

Thiếu tá Vương Trung Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lai Châu) cho biết, tại Km 87 + 600, quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đoạn đèo Hoàng Liên Sơn, từ tỉnh Lai Châu sang tỉnh Lào Cai, từ khoảng 17 giờ 30 phút chiều 12/8 đến thời điểm này, đang bị tắc đường do sạt lở đá từ phía taluy dương. Các phương tiện từ xe máy đến ô tô đều không thể qua được điểm sạt lở này.

Cũng theo Thiếu tá Vương Trung Dũng, đoạn trượt trên núi dài khoảng 20m, sạt xuống quốc lộ cao trên 3m và mặt đường bị trùm kín đá dài hơn 6m. Ước tổng khối lượng đá, đất sạt xuống đường khoảng 700 m3. Lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng, đơn vị quản lý đường bộ, sử dụng các phương tiện, máy móc, khoan nổ mìn, phá đá tảng sạt lở, máy xúc để dọn đường. Dự kiến đến sáng 13/8, đường mới thông trở lại.

Lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông đã hạ barie, thông báo tại Km 64, ngã ba Bình Lư, để các phương tiện giao thông không đi qua điểm sạt lở này mà theo quốc lộ 32, đường 279 để lên đường cao tốc về hướng Hà Nội. Đồng thời lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã thông tin sớm cho các bến xe khách trên địa bàn liên quan biết, thông báo tới các chủ phương tiện vận tải chủ động tham gia giao thông. Hiện nay, tại đầu điểm sạt lở phía Lai Châu chỉ có khoảng chục ôtô xin đỗ lại trên đỉnh đèo, xa điểm sạt lở, chờ sáng 13/8 thông đường để đi về Lào Cai...

Nguyễn Công Hải
TTXVN