1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Hàng trăm hộ dân bị ngập lụt, khẩn trương di dời khỏi khu vực nguy hiểm

Thúy Diễm

(Dân trí) - Mưa lớn trên diện rộng tại Đắk Lắk đã khiến hàng trăm hộ dân bị ngập lụt, cô lập, nhiều tuyến giao thông chia cắt. Cơ quan chức năng đang khẩn trương công tác di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Chiều 10/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Ngọc Thạch – Phó Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk (Đắk Lắk), cho biết, hiện ông đang cùng cơ quan chức năng huyện di chuyển vào khu vực xã Cư San (khu vực lòng hồ thủy lợi Krông Pắk Thượng) để tiến hành di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hàng trăm hộ dân bị ngập lụt, khẩn trương di dời khỏi khu vực nguy hiểm - 1

Cơ quan chức năng lập chốt chặn tại một số tuyến đường ngập nước

Theo ông Thạch, huyện đã có chỉ đạo cho tất cả học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn. Riêng tại xã Cư San lượng mưa vừa nhưng nước dâng lên rất nhanh nên chính quyền dự kiến sẽ di dời khoảng 100 hộ dân đến khu vực cao hơn.

“Với phương châm di dời người dân ở khu vực thấp lên vùng cao; anh em dòng tộc, người cùng thôn, bản phải có trách nhiệm cưu mang lẫn nhau. Hiện chính quyền mới di dời được 4 hộ, nhiều người chưa di dời vì đang kê tài sản lên khu vực cao hơn. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng sẽ kiên quyết di dời người dân”, ông Thạch nhấn mạnh.

Hàng trăm hộ dân bị ngập lụt, khẩn trương di dời khỏi khu vực nguy hiểm - 2
Nước tại các sông, hồ bắt đầu dâng cao

Ngoài ra, tại một số tuyến đường chính của huyện mưa lớn đã khiến nhiều đoạn đường bị ngập sâu, nhiều vùng bị chia cắt cục bộ. Lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn các vị trí này đã cấm các phương tiện di chuyển qua lại.

Tại huyện Lắk, theo báo cáo nhanh của UBND huyện Lắk, hiện cơ quan chức năng đang di dời hơn 400 hộ dân tại xã Đắk Liêng ra khỏi khu vực ngập lụt.

Hàng trăm hộ dân bị ngập lụt, khẩn trương di dời khỏi khu vực nguy hiểm - 3
Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ

Theo đó, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12 khiến 4 buôn tại xã Đắk Liêng ngập sâu hơn 1 m. Hiện lực lượng chức năng đã đưa ca nô vào hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Lũ cũng làm hơn 350 ha cây trồng của người dân tại các xã Yang Tao, Đắk Liêng, Đắk Nuê… ngập sâu.

Huyện cũng đã cảnh báo sạt lở đất ở các xã Bông Kbang, Yang Tao, Đắk Nuê, Đắk Liêng.

Hàng trăm hộ dân bị ngập lụt, khẩn trương di dời khỏi khu vực nguy hiểm - 4

Lực lượng chức năng sẽ di dời các hộ dân trong khu vực nguy hiểm

Còn tại địa bàn huyện Krông Bông, lãnh đạo UBND huyện xác nhận mưa lớn kéo dài khiến lượng nước dâng cao, gây ngập tuyến đường vào thôn Ea Hăn (xã Cư Đrăm) khiến khoảng 100 hộ dân bị cô lập, chính quyền địa phương đã tổ chức chốt chặn, túc trực để ứng cứu.

Riêng tại khu vực có nguy cơ sạt lở tại khu vực thôn 12 (xã Hòa Lễ) đã được chính quyền thông báo đến người dân để chủ động có phương án di dời.