1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng trăm cây hoa sữa ở Hà Nội bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn

(Dân trí) - Sáng nay (18/7), nhiều người đi đường di chuyển trên phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ với việc hàng trăm cây hoa sữa trên vỉa hè tuyến phố này bị chặt cành, cưa ngọn.

Hàng trăm cây hoa sữa ở Hà Nội bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn - 1
Hàng trăm cây hoa sữa ở Hà Nội bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn - 2
Hàng trăm cây hoa sữa ở Hà Nội bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn - 3
Hàng trăm cây hoa sữa ở Hà Nội bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn - 4

Sáng nay 18/7, theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại phố Trích Sài có hàng trăm cây hoa sữa trên vỉa hè tuyến phố này đã bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn. Theo người dân sinh sống tại tuyến phố Trích Sài, việc này diễn ra từ đêm qua kéo dài cho đến sáng nay và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hàng trăm cây hoa sữa ở Hà Nội bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn - 5
Hàng trăm cây hoa sữa ở Hà Nội bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn - 6
Hàng trăm cây hoa sữa ở Hà Nội bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn - 7
Hàng trăm cây hoa sữa ở Hà Nội bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn - 8
Hàng trăm cây hoa sữa ở Hà Nội bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn - 9
Hàng trăm cây hoa sữa ở Hà Nội bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn - 10

Nhiều người đi đường thắc mắc, không hiểu vì sao mà những cây hoa sữa có đường kính lớn, tạo bóng mát cho cả tuyến phố Trích Sài lại bị cắt cành, cưa ngọn như vậy?.

Hàng trăm cây hoa sữa ở Hà Nội bất ngờ bị chặt cành, cưa ngọn - 11

Đoạn phố Trích Sài cây chưa bị cắt cành, cưa ngọn.

Theo những người dân sống lâu năm tại tuyến phố này, sở dĩ lực lượng chức năng tiến hành cắt cành, cưa ngọn những cây hoa sữa là do người dân khu vực phản ánh vào mùa hoa nở tỏa ra mùi hương rất khó chịu, hoa rụng xuống gây ảnh hưởng đến người đi đường. Ngoài ra, rễ cây hoa sữa làm hỏng vỉa hè. Chính vì thế, những cây hoa sữa này sau khi bị cắt cành, cưa ngọn sẽ được đánh chuyển đi nơi khác và lực lượng chức năng sẽ chuyển những cây khác có đường kính tương tự đến trồng thay thế.

Ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Bưởi xác nhận đúng là người dân ở trên tuyến phố đã có phản ánh về mùi hoa sữa gây khó chịu như trên. Sau khi nhận được kiến nghị, UBND TP Hà Nội đã nhất trí việc đánh chuyển những cây hoa sữa trên tuyến phố này đi nơi khác và lực lượng chức năng sẽ chuyển những cây khác có đường kính tương tự đến trồng thay thế.

“Việc di chuyển cây hoa sữa đi là thực hiện theo nguyện vọng của người dân trên tuyến phố và chủ trương này đã được các cơ quan chức năng phê duyệt, cấp phép. Còn việc trồng cây nào thay thế cây hoa sữa thì các cơ quan chức năng sẽ quyết định và thông báo sau”, ông Hải nói.

Nguyễn Dương