Đắk Lắk:

Hàng tấn cá chết nổi trắng bè, nông dân méo mặt

Thúy Diễm

(Dân trí) - Hàng tấn cá chết mỗi ngày trên sông Sêrêpốk (Đắk Lắk) khiến người dân như ngồi trên đống lửa. Dù xót của, họ vẫn phải tìm giải pháp tiêu hủy cá để tránh gây ô nhiễm nguồn nước.

Ngày 10/5, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết nắng nóng kéo dài khiến cá chết hàng loạt tại các lồng bè nuôi cá trên sông Sêrêpốk.

"Hàng năm, vào mùa nắng nóng tình trạng cá chết vẫn diễn ra, nhưng năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn nên cá chết nhiều hơn", vị này nói và cho hay nông dân đã áp dụng nhiều giải pháp để cải thiện tình hình.

Hàng tấn cá chết nổi trắng bè, nông dân méo mặt - 1

Nông dân điêu đứng khi hàng tấn cá đột ngột chết (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, những ngày đầu tháng 5, tại xã Ea Na (huyện Krông Ana), nông dân nóng ruột khi chứng kiến hàng tấn cá chết mỗi ngày. Người dân phải căng sức trục vớt cá chết nổi trắng các lồng nuôi để ngăn chặn lây lan ô nhiễm trên diện rộng.

Anh Nguyễn Ngọc Hà (ngụ xã Ea Na) có 29 bè nuôi cá diêu hồng với sản lượng đạt khoảng 300 tấn/năm. Trong 4 ngày liên tiếp, gia đình anh mỗi ngày phải chứng kiến khoảng 1 tấn cá chết nổi lềnh bềnh trên bè nuôi.

Theo anh Hà, nguyên nhân cá chết có thể do nhiệt độ tăng đột biến, mực nước sông Sêrêpốk xuống thấp kèm nắng nóng khiến cá thiếu oxy trầm trọng và chết hàng loạt.

"Gia đình tôi phải huy động mọi lực lượng để trục vớt cá chết, làm sạch nguồn nước, tránh gây ô nhiễm; đồng thời lắp đặt hệ thống quạt nước trong các lồng, bè để tăng lượng oxy cho cá", người đàn ông lo phải chịu thiệt hại nặng nề nếu tình trạng này tiếp diễn.

Hàng tấn cá chết nổi trắng bè, nông dân méo mặt - 2

Cá chết nổi trắng trên các lồng nuôi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ngoài ra, anh Hà cũng đề nghị các đơn vị vận hành thủy điện trên sông Sêrêpốk điều tiết nguồn nước trong mùa khô phù hợp, đảm lưu lượng nước sông hỗ trợ người dân nuôi cá lồng bè.

Tại khu vực Sêrêpốk đoạn chảy qua xã Ea Na, có hơn 20 hộ nuôi cá lồng bè. Những ngày gần đây, ghi nhận trung bình mỗi ngày có khoảng 10 tấn cá chết.

Bà Nay H'Úy - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Na, cho biết xã đã báo cáo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân và hỗ trợ người nuôi cá triển khai biện pháp giảm thiểu thiệt hại.

Địa phương cũng đã làm việc với các hộ nuôi cá trên sông để xử lý số lượng cá chết theo quy định, tránh tình trạng đổ cá chết ra sông gây ô nhiễm môi trường.

Theo kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Na, ngày 4/5 vừa qua, có một số thông số vượt quá ngưỡng cho phép, báo hiệu vùng nuôi có nguy cơ không an toàn, thủy sản dễ phát sinh bệnh.

Hàng tấn cá chết nổi trắng bè, nông dân méo mặt - 3

Người dân ra sức vớt cá chết để tránh gây ô nhiễm nguồn nước (Ảnh: Uy Nguyễn).

Kết quả quan trắc cho thấy, nguồn nước tại vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè có hàm lượng photpho vượt mức giới hạn 2,5 lần, hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng rất cao và có sự tồn tại của tảo độc với mật độ cao.

Do đó, Phòng NN&PTNT huyện Krông Ana khuyến cáo các hộ dân cần di chuyển lồng bè ra khu vực có dòng nước lưu thông tốt hơn, nuôi mật độ vừa phải, thực hiện phòng bệnh và quản lý chất lượng nước để ngăn chặn khả năng phát sinh bệnh trên thủy sản nuôi.

Đơn vị này cũng khuyến cáo người nuôi cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết trước, trong và sau những cơn mưa lớn đầu mùa. Đặc biệt, về ban đêm, cần sục khí liên tục cung cấp thêm oxy cho bè nuôi. Bên cạnh đó, cần theo dõi tốc độ sinh trưởng và dấu hiệu bệnh lý trên thủy sản nuôi để báo cáo cơ quan chuyên môn kịp thời.