Quảng Nam:

Hàng tấn cá chết bất thường trên sông

(Dân trí) - Sau đợt mưa do ảnh hưởng bão số 4, nhiều loại cá to bất ngờ xuất hiện và nổi trắng trên sông La Sơn (xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) khiến nhiều người dân lo lắng. Cũng có người tiếc rẻ ra vớt cá về ăn.

Ông Lê Văn Nuôi – Trưởng thôn Đông Hồ - cho biết, hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu xảy ra vào sáng ngày 15/9. Sau khi phát hiện cá chết, hàng trăm người dân đã đổ ra con sông này và các con mương lân cận để dùng vợt để vớt cá.

Người dân vớt cá chết trên sông về ăn
Người dân vớt cá chết trên sông về ăn

Tại khúc sông này, ngoài nhiều con cá chết phơi trắng bụng, có rất nhiều con vẫn còn sống nhưng đang thoi thóp nổi trên mặt nước.

“Nhiều cá lắm, có con nặng 3-4kg nổi trắng mặt nước. Hơn 40 năm nay chưa có tình trạng này, nay tôi mới thấy cá chết nhiều ở con sông này. Ước tính có hàng tấn cá đã chết. Cá chết nhiều nhất là cá gáy, leo, lấu…”, ông Lê Văn Nuôi cho hay.

Rất đông người dân đến vớt cá
Rất đông người dân đến vớt cá

Đến sáng ngày 16/9, hiện tượng cá chết vẫn còn nhưng thưa thớt, nhiều con cá to đã chết vẫn còn nổi trên khúc sông này và bốc mùi hôi thối, một số con cá to vẫn còn nổi trên sông nhưng người dân không còn bắt cá về ăn nữa.

Một con cá gáy nặng khoảng 3kg được người dân vớt lên
Một con cá gáy nặng khoảng 3kg được người dân vớt lên

Theo ông Nuôi, tình trạng cá nổi như thế này rất bất thường.

“Trên xã cũng đã cử cán bộ xuống, từ sáng qua đến nay tôi cũng đã ở đây để khuyến cáo người dân không nên bắt cá về ăn, phải đợi kết quả xét nghiệm thế nào. Mong cơ quan chức năng vào cuộc và sớm làm rõ tại sao cá lại chết nhiều như vậy để người dân không khỏi hoang mang, lo lắng”, ông Nuôi nói.

Anh Hiền - một người dân thôn Đông Hồ - cho biết, từ trước đến nay con sông này chưa bao giờ xảy ra sự việc bất thường như vậy. Các loại cá này trước giờ cũng chưa từng xuất hiện ở sông này.

“Tôi nghi là cá từ nơi khác “đi lạc” vào con sông này nhưng cũng không biết tại sao cá lại lờ đờ như vậy, có con đã chết trắng bụng. Chúng tôi nghi ngờ cá từ nơi khác đến và bị nhiễm độc nên đến đây chết hết”, anh Hiền cho hay.​

​Người dân chia sẻ về tình trạng cá chết bất thường ở Quảng Nam.

Ông Nuôi cho hay, sau khi có hiện tượng cá chết, người dân báo lên xã và xã đã báo lên cấp trên; đồng thời tiến hành xả cống, hạ thấp mực nước trên sông để hạn chế ô nhiễm. Ngoài ra, lãnh đạo Phòng TN-MT cũng đã đến lấy mẫu cá và nước để xét nghiệm, tìm nguyên nhân cá chết.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo thị xã Điện Bàn – cho biết, sau khi có thông tin cá chết trên sông La Sơn đã chỉ đạo Phòng TN-MT xuống lấy mẫu nước và cá về gửi đi phân tích, khi nào có đầy đủ thông tin sẽ công bố rộng rãi để người dân biết.

Công Bính