1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Hàng nghìn người đội mưa xếp hàng xin ấn Đền Trần

(Dân trí) - Ngay từ sáng sớm ngày 5/3, hàng nghìn người dân đã đến các điểm phát ấn ở Đền Trần Nam Định, bất chấp trời mưa rét. Trái với cảnh hỗn loạn kinh hoàng tranh cướp lộc Đền trong đêm khai ấn, dòng người xin ấn rất trật tự và kiên nhẫn chờ đợi.

Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2015 ngoài việc phục dựng lại các nghi lễ bị thất truyền, góp phần làm cho lễ hội Đền Trần đầy đủ bản sắc nhất. Năm nay Ban tổ chức quyết định phát ấn sớm cho nhân dân và du khách thập phương ngay từ 6h sáng tại ba điểm là nhà trưng bày hiện vật đời Trần, Đền Giải Vũ và cung Trùng Hoa.

Nhiều người dân, du khách vui mừng vì lấy được ấn sớm.
Nhiều người dân, du khách vui mừng vì lấy được ấn sớm.

Trái với cảnh hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy nhau cướp lộc kinh hãi trên điện thờ Đền Thiên Trường trong đêm Khai ấn là cảnh dòng người trật tự xếp hàng, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt để nhận ấn sáng nay.

Theo tìm hiểu của PV, nhiều du khách do không tìm được nơi nghỉ ngơi qua đêm nên đã ở lại ngay Đền Trần chờ đến sáng để xếp hàng. Đồng thời lúc này tại Nam Định trời đang mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn nên số lượng người dân và du khách đến xin ấn cũng ít hơn so với mọi năm.

 Các cụ Thủ từ đang phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương.
 Các cụ Thủ từ đang phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương.

Ban tổ chức cũng khẳng định năm nay không thiếu ấn để phát cho nhân dân và du khách nên phần nào ngăn chặn được tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau khi vào xin ấn. Đồng thời ngay tại những điểm phát ấn, lực lượng an ninh cũng bố trí người chặt chẽ, tuyên truyền người dân không xô đẩy nhau, nên tình trạng này hầu như không diễn ra.

Lễ Khai ấn Đền Trần với ý nghĩa cầu mong thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi người, mọi nhà nhận được lộc ấn Đền Trần cầu mong cho một năm mới mạnh khỏe, lao động sản xuất hăng say, công tác, học tập tốt… Chính vì vậy mà nhân dân và du khách thập phương ai cũng muốn xin được một cánh ấn mang về.

Anh Lương Văn Quang, một du khách đến từ Thái Bình cho biết: “Năm nay phát ấn sớm nên lượng người cũng giải tỏa bớt, hơn nữa trời đang mưa nên cũng ít người. Năm nào tôi cũng đi lễ hội Đền Trần, ngoài cảnh chen lấn, cướp lộc như hôm qua thì lúc phát ấn cho nhân dân so với mọi năm thoáng hơn rất nhiều”.

Dòng người xếp hàng tại dài vào xin ấn.
Dòng người xếp hàng tại dài vào xin ấn.

Dòng người xếp hàng tại dài vào xin ấn.
 Dù thời tiết không ủng hộ, nhưng với quan niệm xin ấn lấy lộc cầu may nhiều người vẫn đến Đền Trần rất sớm.

 Đối lập với cảnh chen lấn trong đêm, sáng nay dòng người xếp hàng trật tự và kiên nhẫn.
 Đối lập với cảnh chen lấn trong đêm, sáng nay dòng người xếp hàng trật tự và kiên nhẫn.

Sau khi xin được ấn người dân và du khách quay lại cầu khấn tại các nhà Đền.


Sau khi xin được ấn người dân và du khách quay lại cầu khấn tại các nhà Đền.


Sau khi xin được ấn người dân và du khách quay lại cầu khấn tại các nhà Đền.
Sau khi xin được ấn người dân và du khách quay lại cầu khấn tại các nhà Đền.

Đức Văn