Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa nhiều kỷ lục Việt Nam dự khai hội

Thái Bá

(Dân trí) - Sáng 27/1 (tức Mùng 6 Tết), hàng nghìn tăng ni, phật tử, du khách thập phương đã đổ về chùa Bái Đính (Ninh Bình) tham dự lễ khai hội Xuân Quý Mão 2023.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa nhiều kỷ lục Việt Nam dự khai hội - 1

Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đánh trống khai hội chùa Bái Đính Xuân Quý Mão 2023. (Ảnh: Thái Bá).

Lễ khai hội chùa Bái Đính được tổ chức sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết Quý Mão).

Tiết trời tại Ninh Bình rét đậm, mưa lạnh buốt, nhưng ngay từ sáng sớm hàng nghìn tăng ni, phật tử, du khách thập phương từ khắp nơi đã đổ về ngôi chùa lâu đời. Đây cũng là ngôi chùa lưu giữ nhiều kỷ lục Việt Nam.

Phần lễ khai hội chùa Bái Đính diễn ra trong không khí trang nghiêm. Kiệu rước bài vị thờ Thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn và Bà chúa Thượng Ngàn từ khu chùa cổ ra khu chùa mới cũng được thực hiện.

Tại buổi lễ, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cùng hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính đã đánh trống, chiêng khai hội chùa Bái Đính.

Sau lễ khai hội, các tăng ni, phật tử cùng du khách thập phương thực hiện các nghi lễ cầu cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an, người dân ấm no hạnh phúc.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa nhiều kỷ lục Việt Nam dự khai hội - 2

Quang cảnh ngày khai hội (Ảnh: Thái Bá).

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Bái Đính cho biết, lễ hội chùa Bái Đính khai hội từ mùng 6 tháng Giêng, kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Đây là dịp để phật tử cả nước hành hương về miền đất Phật.

Về chùa Bái Đính, ngoài chiêm ngắm những công trình kỷ lục được xây dựng ở chùa mới, du khách còn có dịp tham quan ngôi chùa cổ nằm trong hang núi đá - nơi Thiền sư Nguyễn Minh Không xưa kia khai phá và tu hành.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa nhiều kỷ lục Việt Nam dự khai hội - 3

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, cùng hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thỉnh chuông đồng lớn nhất Việt Nam trong ngày khai hội chùa Bái Đính (Ảnh: Thái Bá).

Chùa Bái Đính nằm trong quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Năm 1997, chùa được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa - cách mạng cấp quốc gia.

Hàng nghìn người đổ về ngôi chùa nhiều kỷ lục Việt Nam dự khai hội - 4

Các du khách dự lễ khai hội (Ảnh: Thái Bá).

Chùa Bái Đính hiện đang lưu giữ nhiều kỷ lục Châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam đã được xác lập, gồm:

- Tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á.

- Tượng đồng 100 tấn ở trong điện Pháp Chủ: Tượng Phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.

- Tượng Phật Di lặc 100 tấn ngoài trời.

- Chuông đồng lớn nhất Việt Nam: Đại hồng chuông nặng 36 tấn trong Tháp Chuông.

- Bảo Tháp cao nhất châu Á: Bảo Tháp chùa Bái Đính có 13 tầng, cao 100m.

- Khu chùa rộng nhất Việt Nam: với tổng diện tích là 539 ha (riêng chùa cổ 27 ha, chùa mới 80 ha).

- Chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á: hành lang La Hán dài gần 3 km.

- Chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam: 500 vị bằng đá xanh cao khoảng 2m.

- Chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam.

- Chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam: 100 cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề Ấn Độ.