3 ngày đầu năm mới Ninh Bình đón hơn 100.000 lượt khách

Thái Bá

(Dân trí) - Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đón hơn 106.000 lượt khách, trong đó có 12.000 lượt khách quốc tế.

Ngày 3/1, Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, địa phương đã đón hơn 106.300 lượt khách, trong đó có gần 12.000 khách quốc tế, công suất phòng bình quân đạt 55%.

3 ngày đầu năm mới Ninh Bình đón hơn 100.000 lượt khách - 1

Điểm du lịch mới phố cổ Hoa Lư ở Ninh Bình đón 21.000 lượt khách trong dịp Tết Dương lịch 2023 (Ảnh: Phố cổ Hoa Lư).

Ông Phạm Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu, ngành du lịch Ninh Bình đã có sự chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học của các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

"Lượng du khách đến Ninh Bình 3 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch 2023 tăng 23 lần so với dịp Tết năm 2022. Dịp nghỉ Tết dương lịch năm trước, tỉnh chỉ đón 4.690 lượt khách. Tết Dương lịch 2022, chưa được đón khách quốc tế do đang thời kỳ giãn cách phòng, chống dịch Covid-19", ông Phong cho hay.

Theo thống kê của Sở Du lịch Ninh Bình, một số khu, điểm du lịch đón lượng khách lớn gồm: Khu du lịch Tràng An đón 21.800 khách; Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính đón 18.250 khách; Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đón 7.500 khách; Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham đón 10.600 khách; Khu du lịch Hang Múa đón 5.200 khách; Vườn Quốc gia Cúc Phương đón 1.600 khách; Nhà thờ đá Phát Diệm đón 3.250 khách.

3 ngày đầu năm mới Ninh Bình đón hơn 100.000 lượt khách - 2

Du khách tham quan thắng cảnh Ninh Bình bằng xe buýt 2 tầng (Ảnh: Thái Bá).

Một điểm du lịch mới tại Ninh Bình đang thu hút đông đảo du khách là phố cổ Hoa Lư. Dù mới đưa vào khai thác hoạt động từ đầu năm 2022 nhưng dịp Tết Dương lịch vừa qua, phố cổ Hoa Lư đón gần 21.000 lượt khách.

"Số lượng khách đến Ninh Bình đông dịp đầu năm cho thấy, đây là bước khởi đầu thuận lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của ngành Du lịch trong năm 2023" - Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho hay.

Năm 2022 tỉnh Ninh Bình đón khoảng 3,7 triệu lượt khách tham quan, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu ước đạt khoảng 3.450 tỷ đồng. Năm 2023, ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 200.000 lượt, khách lưu trú qua đêm đạt 865.000 lượt, doanh thu du lịch đạt 4.365 tỷ đồng.