Hàng nghìn khối đất đá sạt lở trên quốc lộ

(Dân trí) - Dù nước trên các con sông ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã rút nhưng hậu quả nó để lại hết sức nặng nề. Mưa lũ đã làm sạt lở nhiều km đường trên QL 49, có đoạn ăn sâu vào núi khiến giao thông tê liệt nhiều ngày. Đã có người đi đường bị đất lở từ trên núi hất xuống vực.

Mưa lớn nhiều ngày cũng làm tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã bị chia cắt, khoảng 19km bị sạt lở nghiêm trọng với hàng nghìn khối đất đá.

 

Ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, cho hay, đợt lũ vừa qua do lượng mưa quá lớn nên trục đường chính từ trung tâm du khách lên đỉnh Bạch Mã dài 19km bị sạt lở nghiêm trọng, khối lượng đất đá bị trôi hơn 3.000m3 gây ách tắc giao thông, hệ thống thông tin liên lạc và các cột điện bị hư hỏng.

 

Nguyễn Phương