ĐBSCL:

Hàng nghìn căn nhà "chìm trong biển nước", hàng nghìn ha lúa bị ngập úng

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Ghi nhận tại Kiên Giang và Hậu Giang, do ảnh hưởng hai cơn bão số 6 và 7 cộng với ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới đã khiến hàng nghìn căn nhà bị ngập, hàng nghìn ha lúa bị ngập úng...

Tại Kiên Giang, Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang đã có hơn 6.300 ngôi nhà bị ngập, 3 căn bị sập ở các huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Biên, 3 căn nhà hư hỏng nền, móng do sạt lở bờ biển ở huyện Phú Quốc.

Hàng nghìn căn nhà chìm trong biển nước, hàng nghìn ha lúa bị ngập úng - 1

Tại Kiên Giang cơ hơn 6.300 căn nhà bị ngập, còn có hơn 100 trường học bị ngập sâu

Toàn tỉnh có  115 điểm trường ở huyện An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Giồng Riềng bị ngập nước; 3 phương tiện đánh bắt bị chìm, trong đó 1 tàu cá chìm ở huyện Kiên Lương và 2 tàu cá chìm mất tích ở huyện Kiên Hải; 74,8Km đường giao thông nông thôn ở huyện U Minh Thượng bị ngập sâu.

Còn ở Hậu Giang, báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh này, những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn, gây thiệt hại hoa màu, cây trồng đáng kể của bà con nông dân.

Theo ghi nhận, tổng diện tích lúa Thu Đông 2020 bị đổ ngã do mưa bão là gần 4.000ha (giai đoạn trổ chín đến sắp thu hoạch, tỷ lệ đỗ ngã từ 10 - 70%), ước tỷ lệ thiệt hại năng suất từ 5 - 80%. Diện tích lúa bị thiệt hại tập trung ở các huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, TP Vị Thanh, trong đó huyện Vị Thủy có hơn 2.800ha bị thiệt hại.

Hàng nghìn căn nhà chìm trong biển nước, hàng nghìn ha lúa bị ngập úng - 2

Tại Hậu Giang, hơn 300 ha vườn  trồng cây ăn trái bị ngập úng

Ngoài ra mưa lớn gây ngập úng hơn 5.800 ha lúa Thu Đông 2020 ở giai đoạn mạ, giai đoạn trổ chín đến sắp thu hoạch trên địa bàn huyện Long Mỹ (175 ha giai đoạn mạ); Vị Thủy (2.822 ha giai đoạn trổ chín) và thành phố Vị Thanh (2.812 ha giai đoạn trổ chín) với độ ngập sâu từ 10 - 30 cm, gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa của bà con nông dân.

Cũng do mưa lớn kéo dài, cộng với triều cường làm các sông, kênh rạch dâng cao gây ngập úng cục bộ trên các vườn cây ăn trái trên địa tỉnh hơn 300 ha, chủ yếu là cây mía, khóm, mít, sầu riêng…

Ngoài ra, còn có hơn 333 ha hoa màu bị ngập úng cục bộ gồm các loại rau ăn lá, gừng, bầu, bí và dưa hấu bị ảnh hưởng do mưa bão, ước tỷ lệ thiệt hại từ 5 - 30% trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thủy, thị xã Long Mỹ, Thành phố Ngã Bảy và Thành phố Vị Thanh.

Hàng nghìn căn nhà chìm trong biển nước, hàng nghìn ha lúa bị ngập úng - 3

Hồ Văn Thông  (ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) bị thiệt hại hơn 1ha đất trồng mít và sầu riêng do câu bị ngập úng

Trên địa bàn Hậu Giang còn xảy ra dông lốc đã làm sập 70 căn, tóc mái 264 căn, ước thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng. Ngay sau đó, ngành chức năng chỉ đạo UBND cấp xã có nhà sập và nhà tốc mái điều động lực lượng xung kích, dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

Ngay sau đó, các ngành chức năng Hậu Giang tổ chức thống kê và tiến hành hỗ trợ cho các hộ dân có nhà sập, nhà tốc mái với số tiền hơn 500 triệu đồng; các địa phương đang tiếp tục rà soát thẩm định những trường hợp còn lại đúng theo quy định.

Còn theo ngành nông nghiệp Đồng Tháp, An Giang, mặc dù mấy ngày qua trên địa bàn hai địa phương này có xảy ra mưa lớn, tuy nhiên theo Văn phòng thường trực, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự An Giang và Đồng Tháp cho biết, các địa phương chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào.