Bình Dương:

Hàng ngàn người đổ về lễ hội Chùa Bà Bình Dương

(Dân trí) - Từ trưa ngày 4/3 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch), hàng ngàn người từ khắp nơi đã đổ về Chùa Bà Thiên Hậu để hành hương, cầu khẩn và tham dự lễ hội lớn nhất trong năm.

Tuy không nhiều lễ hội như những nơi khác nhưng tỉnh Bình Dương có nét văn hóa lễ hội rất đặc trưng như lễ hội chùa ông Bổn, lễ hội Kỳ Yên tại các đình thần, lễ hội đua thuyền truyền thống...

Tuy nhiên tiêu biểu nhất là lễ hội chùa Bà hằng năm vào ngày rằm tháng Giêng Âm lịch tại miếu Bà Thiên Hậu mà người dân khắp nơi thường gọi là lễ hội Chùa Bà. Đây là một nơi tín ngưỡng dân gian quan trọng của hàng ngàn người dân Bình Dương và các vùng lân cận.

Hàng năm, Chùa Bà Thiên Hậu tổ chức lễ hội rước kiệu Bà vào ngày rằm tháng Giêng Âm lịch, đây được xem là lễ hội lớn nhất ở Bình Dương, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến hành hương. Tâm điểm của lễ hội là Lễ cúng Vía Bà được tiến hành vào lúc nửa đêm 14 đến sáng 15 tháng Giêng.

Lễ cúng Vía Bà xong sẽ diễn ra lễ rước kiệu Bà được tổ chức theo lối cổ truyền. Kiệu Bà được rước đi xung quanh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một cùng đội múa lân, mọi người làm lễ cúng, lễ cầu phúc, cầu lộc cho năm mới tại chùa và trước nhà mình nơi đoàn rước kiệu Bà đi qua.

Khách đến hành hương vào chiều 14 tháng Giêng sẽ vào Chùa Bà theo cổng phụ hai bên
Khách đến hành hương vào chiều 14 tháng Giêng sẽ vào Chùa Bà theo cổng phụ hai bên

“Năm nào tôi cũng đến đây lễ viếng tại Chùa Bà để cầu bình an, sức khỏe cho cả gia đình, cầu cho công  việc thuận lợi cả năm” – Bà Nguyễn Thị Hoàng (quê Bình Phước) chia sẻ.

Tại chánh điện, rất đông người dân đến lễ viếng
Tại chánh điện, rất đông người dân đến lễ viếng

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại quanh khu vực Chùa Bà vẫn khá thông thoáng, lực lượng chức năng, bảo vệ được bố trí để hướng dẫn khách đến hành hương.

Vấn đề an ninh, phòng chống trộm cắp, móc túi mỗi khi đi lễ Chùa Bà luôn là nỗi bất an của nhiều người dân. Tại lễ hội Chùa Bà năm nay, ông Lý Lai Phát, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Chùa Bà Bình Dương cho biết, từ đầu năm đến nay chỉ có vài vụ trộm cắp vặt xảy ra, bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng gần 200 người, gồm: Công an Phòng chống tội phạm, Công ty bảo vệ, Dân phòng… làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực Chùa Bà. Ngoài ra, công tác phòng chống cháy nổ, giữ gìn và làm sạch vệ sinh môi trường được Ban Tổ chức đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, các "hiệp sĩ" Bình Dương luân phiên nhau tuần tra, giám sát chặt chẽ các đối tượng nghi vấn để kịp thời ngăn chặn hành vi gây nguy hiểm cho khách đến chùa.

Một số hình ảnh tại ghi nhận tại Chùa Bà vào chiều 14 tháng Giêng:

Tại chánh điện, rất đông người dân đến lễ viếng
Tại chánh điện, rất đông người dân đến lễ viếng
Khu vực trước Chùa Bà được trang trí lộng lẫy, hàng ngàn người dân đang đổ về đây để dự Lễ cúng Vía Bà sẽ diễn ra vào đêm nay
Khách hành hương chuẩn bị nhang vào cúng Chùa Bà

Khách hành hương chuẩn bị nhang vào cúng Chùa Bà
Khách hành hương chuẩn bị nhang vào cúng Chùa Bà

Thả chim phóng sinh là một thủ tục không thể thiếu của nhiều người dân khi đi lễ Chùa Bà
Thả chim phóng sinh là một "thủ tục" không thể thiếu của nhiều người dân khi đi lễ Chùa Bà

Thành tâm cầu khấn cho một năm bình an
Thành tâm cầu khấn cho một năm bình an
Viết vào sổ giải hạn để mong mọi biến cố trôi qua
Viết vào sổ giải hạn để mong mọi biến cố trôi qua

Xin lộc tại Chùa Bà
Xin lộc tại Chùa Bà
Chánh điện Chùa Bà luôn đông đúc người dân đến lễ viếng
Chánh điện Chùa Bà luôn đông đúc người dân đến lễ viếng.
Trung Kiên - Xuân Hinh