1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hàng ngàn người bắt đầu quay lại thành phố sau kỳ nghỉ tết

(Dân trí) - Chiều ngày mùng 4 tết Ất Mùi, hàng ngàn người dân bắt đầu đổ về thành phố chuẩn bị cho công việc đầu năm mới. Tuy nhiên, vẫn chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc, quá tải tại các tuyến đường huyết mạch và hai bến xe lớn nhất thành phố.

Hàng ngàn người bắt đầu quay lại thành phố sau kỳ nghỉ tết
Bến xe miền Đông bắt đầu vào đợt cao điểm đón hàng chục nghìn người từ các nơi đổ về sau kỳ nghỉ tết

Tuy còn hơn một ngày nghỉ nữa các cơ quan, công ty, xí nghiệp mới bắt đầu hoạt động trở lại nhưng nhiều người lao động vẫn chọn cách trở lại Sài Gòn sớm để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc.

Anh Trần Tiến Đạt (quê Thái Bình) chia sẻ: “Rút kinh nghiệm những năm trước lượng người trở lại thành phố vào ngày sát ngày nghỉ quá đông, việc bắt xe quá khó khăn nên năm nay tôi quyết định vào trước một ngày cho thảnh thơi”.

Hàng ngàn người bắt đầu quay lại thành phố sau kỳ nghỉ tết
Hàng ngàn người bắt đầu quay lại thành phố sau kỳ nghỉ tết
Nhiều người chọn giải pháp trở lại thành phố vào chiều mùng 4 tết để tránh cảnh ùn tắc vào những ngày sắp tới

Cũng giống như anh Đạt, anh Linh (quê Quảng Ngãi) cho hay: “Ngày mai ai cũng tập trung đổ về Sài Gòn để bắt đầu công việc vào ngày thứ 3 ngày 24/2, sợ không bắt được xe nên tôi đành vào trước một ngày cho chắc ăn. Nhân tiện vào sớm để có thời gian đi chúc tết một số anh em, bạn bè, đồng nghiệp ở Sài Gòn”.

Ghi nhận tại bến xe miền Đông, do còn một ngày nghỉ phép đợt tết Ất Mùi nên lượng khách đổ về chưa lớn. Những xe cập bến ngày hôm nay chủ yếu là những xe đường dài từ miền Bắc và miền Trung chạy chuyến đầu tiên. Tính trong ngày hôm nay chỉ có vài chục xe chạy vào từ rất sớm rồi quay đầu về ngay cho kịp chuyến thứ 2.  Theo một lái xe, ngày 5, 6 tết mới là cao điểm của xe đường dài sau Tết.

Bên trong khu nhà chờ khá đông hành khách ngồi nghỉ để chuẩn bị ra xe buýt về nhà
Bên trong khu nhà chờ khá đông hành khách ngồi nghỉ để chuẩn bị ra xe buýt về nhà

“Hôm nay bến xe còn vắng, từ sáng sớm mai mới là cao điểm của bến xe. Ngày mai mỗi giờ có hàng trăm xe đổ về đây, có thể sẽ xảy ra tình trạng kẹt xe dài. Năm nào cũng vậy, trước ngày đi làm một ngày thì xe nào cũng đông nghẹt” - Ông Bình, lái xe ôm ở bến xe miền Đông cho Biết.

Tại bến xe miền Tây cũng ghi nhận tình trạng tương tự, lượng khách đổ về đây ở mức trung bình, chưa xảy ra tình trạng quá tải hoặc ùn tắc xe.

Để tránh tình trạng kẹt xe vào hai ngày cao điểm là mùng 5 và mùng 6 tết, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM đã phối hợp với đội CSGT ở các cửa ngõ dẫn vào thành phố để phân luồng, xử lý tình trạng chạy ẩu, lấn tuyến…tránh gây lộn xộn giao thông.

Trung Kiên – Xuân Hinh