Hà Tĩnh:

Hàng ngàn hộ dân bất an vì đê biển sạt lở nghiêm trọng

(Dân trí) - Là tấm lá chắn cho hàng ngàn hộ dân, tuy nhiên sau cơn bão số 10 vừa qua, tuyến đê biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Hiện trạng này đã buộc xã Cẩm Nhượng phải lên phương án kiến nghị huyện Cẩm Xuyên khẩn cấp di dời hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.

Gần một tháng sau cơn bão số 10 lịch sử đổ bộ vào nhiều tỉnh Miền Trung, PV Dân trí trở lại xã xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, một trong những xã chịu thiệt hại nặng nề nhất của Hà Tĩnh.

Bằng sự đồng sức, đồng lòng, những nỗ lực tối đa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão, cuộc sống của bà con đang dần ổn định trở lại.

Tuy nhiên, có những hậu quả mà cơn bão số 10 gây ra không thể khắc phục được ngay. Một trong những nỗi lo nhất hiện nay của chính quyền xã Cẩm Nhượng là sự bất an của hàng ngàn hộ dân nơi đây khi mà tuyến đê biển dài 1,2km kết cấu bê tông chạy quanh ngôi làng bị hư hỏng nặng, đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

Xung yếu nhất hiện nay là hơn 150m đê đoạn chạy qua thôn Hải Nam. Sóng biển từ cơn bão số 10 dội thẳng vào nhà dân, đập trở lại vào mạn trong đê biển. Toàn bộ hệ thống mái đê và chân đê với với kết cấu bê tông đã bị sóng biển đánh gãy hoàn toàn. Đất cát đắp trong thân đê bị nước biển cuốn trôi, sụt lún, hở hàm ếch, có chỗ bị khoét sâu từ 2,5 - 3 m.

Toàn bộ hệ thống mái đê và chân đê với chiều dài 150 m đoạn chạy qua thôn Hải Nam với kết cấu bê tông đã bị sóng biển đánh gãy. Đất đắp bên trong thân đê bị cuốn trôi, chỉ trơ trọi mặt bê tông phía trên.
Toàn bộ hệ thống mái đê và chân đê với chiều dài 150 m đoạn chạy qua thôn Hải Nam với kết cấu bê tông đã bị sóng biển đánh gãy. Đất đắp bên trong thân đê bị cuốn trôi, chỉ trơ trọi mặt bê tông phía trên.

Hàng ngàn hộ dân bất an vì đê biển sạt lở nghiêm trọng - 2

Từ sau cơn bão số 10 đi qua cuộc sống của người dân thôn Nam Hải hết sức bất an. Bà con nơm nớp lo sợ chỉ một con bão yếu hơn đổ bộ vào nhà cửa, thậm chí tính mạng của người dân cũng bị nước biển cuốn đi.

“Sau cơn bão số 10, nhà cửa của bà con ở đây đã hư hỏng nặng, một bộ phận chỉ mới khắc phục tạm bợ. Giờ đê biển bị đánh hỏng chúng tôi lo sợ lắm, chỉ một cơn bão nữa đổ bộ vào thì chưa biết nhà cửa, tính mạng của bà con sẽ ra sao. Cuộc sống của bà con chúng tôi hiện rất bất an”- bà Nguyễn Thị Châu, trú thôn Hải Nam lo lắng.

Nhà bà Nguyễn Thị Châu nằm sát chân đê bị hư hỏng nặng. Bà rất lo lắng, nếu tình trạng này kéo dài cuộc sống sẽ rất bất an.
Nhà bà Nguyễn Thị Châu nằm sát chân đê bị hư hỏng nặng. Bà rất lo lắng, nếu tình trạng này kéo dài cuộc sống sẽ rất bất an.

Ông Lại Lý Luận - Trưởng thôn Hải Nam kiến nghị khẩn cấp: “Đề nghị các cấp, ngành có phương án sửa chữa tuyến đê biển kịp thời, đồng thời cần có chủ trương cấp đất di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra”.

Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng - Nguyễn Sỹ Huyền cho biết, ngay sau khi nhận phản ánh người dân về tuyến đê biển bị hư hỏng sau bão, chính quyền xã Cẩm Nhượng đã có phương án trình UBND huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng cho sữa chữa kịp thời đoạn đê biển bị hư hại.

Nhiều ngôi nhà của người dân Cẩm Nhượng sau cơn bão số 10 chỉ mới được khắc phục tạm thời, thế nên việc đê biển bị hư hỏng nặng đang đe dọa tính mạng của người dân.
Nhiều ngôi nhà của người dân Cẩm Nhượng sau cơn bão số 10 chỉ mới được khắc phục tạm thời, thế nên việc đê biển bị hư hỏng nặng đang đe dọa tính mạng của người dân.

Ông Huyền cho biết, xã cũng đã tính toán và lập phương án di dời 60 hộ dân nằm sát bờ kè biển, đồng thời mở rộng tuyến kè biển để phát triển kinh tế - xã hội, thuận tiện việc vận chuyển hàng hóa di dời tìm kiếm cứu nạn mỗi khi có mưa bão.

“Hiện địa phương đã có quy hoạch quỹ đất tái định cư cho 60 hộ dân. Chúng tôi đã trình và chờ huyện, tỉnh phê duyệt là triển khai di dời ngay”- ông Huyền nói.

Dự báo thời tiết còn nhiều bất thường trong khi đê biển Cẩm Nhượng bị hư hỏng nghiêm trọng, nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Văn Dũng